Chamaleá Hơ bám đất làm giàu

(NTO) Chamaleá Hơ 34 tuổi là nông dân trẻ làm kinh tế giỏi tiêu biểu của xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Anh bám đất trồng lúa, làm rẫy kết hợp chăn nuôi bò đem lại hiệu quả kinh tế cao bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học chu đáo. Chamaleá Hơ nắm vững kỹ thuật canh tác lúa, anh tự nguyện trở thành khuyến nông viên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với bà con thôn Rã Giữa.

Chúng tôi gặp Chamaleá Hơ đang đổ lúa vụ hè thu ra phơi vàng thẩm trước sân nhà cấp bốn xây dựng khang trang. Tuy tất bật với công việc ngày mùa nhưng anh vui vẻ dành thời gian trao đổi kinh nghiệm làm giàu trên đồng đất quê nhà. Chamaleá Hơ nói điều kiện sản xuất nông nghiệp của nông dân thôn Rã Giữa bây giờ đã đầy đủ rồi. Hồ chứa nước phát huy hiệu quả tưới kết hợp đập đầu nguồn Ô Cam bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho cây lúa hai vụ ăn chắc. Cán bộ khuyến nông thường xuyên về địa phương hướng dẫn kỹ thuật canh tác cây trồng, chăn nuôi gia súc. Hội Nông dân, Phụ nữ tín chấp với ngân hàng cho nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Nếu bà con chủ động bám đất chịu làm ăn, tiêu dùng tiết kiệm thì cuộc sống đâu còn nghèo đói nữa.

Anh Chamaleá Hơ chí thú vươn lên làm giàu trên đồng đất xã Phước Trung

Gia đình Chamaleá Hơ canh tác 1,6 ha ruộng lúa chủ động tưới từ hệ thống hồ chứa nước Phước Trung. Anh gieo giống ML 202, ML 48 đầu tư thâm canh theo phương pháp 3 giảm, 3 tăng. Vào mỗi vụ sản xuất, anh “mở sổ” ghi chép đầy đủ thông tin lịch thời vụ: Thời gian xuống giống, số lượng phân bón, sâu bệnh xuất hiện và phun thuốc phòng trừ, ngày thu hoạch, năng suất đạt được trên các thửa ruộng... Vụ hè thu năm nay, anh thu hoạch gần 9 tấn lúa khô, năng suất bình quân 5,5 tấn/ha. Thương lái thu mua tại nhà với giá 5100 đồng/kg, trừ hết chi phí, anh còn lãi trên 25 triệu đồng. Anh đang làm đất chuẩn bị gieo lúa vụ mùa với các giống TH 41, TH 6 cứng cây ít đổ ngã, cho năng suất cao trên đồng đất Phước Trung.

Chamaleá Hơ nuôi 20 con bò, trong đó có 9 con bò nái sinh sản. Anh chọn nuôi bò lai sind có thể trọng to lớn hơn bò vàng địa phương đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nguồn phân chuồng được anh sử dụng bón ruộng tăng năng suất cây trồng theo hướng bền vững. Anh còn canh tác 1,4 ha đất trồng đậu xanh, bo bo cho thu nhập mỗi năm trên 20 triệu đồng. Chamaleá Hơ đầu tư 24 triệu đồng mua máy xới vừa làm đất ruộng nhà vừa làm dịch vụ cơ giới nông nghiệp. Khi gặp khó khăn trong sản xuất, nông dân thôn Rã Giữa tìm đến Chamaleá Hơ nhờ “tư vấn” kỹ thuật canh tác lúa nước, phòng chữa bệnh gia súc. Anh tận tình hướng dẫn bà con chọn giống lúa phù hợp mùa vụ, cách thức bón phân, biện pháp phòng trừ cỏ dại.

Đồng chí Chamaleá Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung nhận xét Chamaleá Hơ là nông dân trẻ chí thú vươn lên làm giàu trên đồng ruộng quê nhà. Anh chịu thương chịu khó bám đất bám nước làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao. Chamaleá Hơ là điển hình tiêu biểu phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.