Ông Quảng Đại Luyến, Giám đốc Hợp tác xã hết lòng vì lợi ích chung

(NTO) Trải qua hơn 10 năm làm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Kinh doanh-Dịch vụ nông nghiệp Như Bình (xã Phước Thái, Ninh Phước), ông Quảng Đại Luyến không chỉ được đánh giá là cán bộ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc, mà còn có nhiều sáng tạo trong hoạt động, đưa HTX đứng vững trong cơ chế thị trường, làm ăn có hiệu quả, tạo chỗ dựa vững chắc cho các thành viên.

Năm 2005, khi tiến hành bầu Ban Quản trị HTX mới, ông Quảng Đại Luyến được tín nhiệm giữ chức vụ Giám đốc HTX. Dù ở thời điểm đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm tìm hướng đi mới theo đúng nhu cầu, nguyện vọng của các thành viên, ông đã cùng Ban Quản trị HTX nỗ lực khắc phục những điểm yếu, đổi mới phương thức quản lý và điều hành, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp của HTX.

 

Ông Quảng Đại Luyến (bên trái) cùng các thành viên trong HTX kiểm tra lúa áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm”.

Với sự gắn bó hết lòng trong công việc, ông đã cùng tập thể HTX xác định cây lúa là cây trồng chủ lực ở địa phương, nên đã chủ động liên hệ cán bộ kỹ thuật về địa phương mở các lớp tập huấn ngắn ngày, nâng cao kiến thức cho thành viên HTX. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã viên thay đổi phương thức trồng lúa truyền thống. Ban đầu, từ vài ha được triển khai trồng lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm” đã mang lại năng suất khá cao từ 7,5- 8 tấn/ha, đến nay HTX đã nhân rộng mô hình trên diện tích gần 190ha, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên.

Để thực hiện các khâu dịch vụ có giá thành hợp lý, được nông dân chấp nhận, ông Luyến đã tăng cường nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ nông nghiệp. Chủ động liên kết với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố đảm nhiệm việc cung ứng giống, thành lập các tổ tưới tiêu nước, nhận hợp đồng máy cày tư nhân phục vụ từ khâu làm đất đến thu hoạch, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất của bà con địa phương… Cùng với sự năng động và lòng nhiệt huyết, ông đã đưa HTX phát triển nhanh và bền vững. Đến nay, HTX Kinh doanh-Dịch vụ nông nghiệp Như Bình đã có 291 thành viên, doanh thu mỗi năm đạt gần 5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của các thành viên từ 1,5- 2 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ làm tốt vai trò của người đứng đầu HTX, ông Luyến còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương, như: Hỗ trợ phần quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng bê-tông sân trường… Nói về định hướng của HTX trong thời gian tới, ông Luyến cho biết: Để HTX hoạt động hiệu quả và phát triển trong cơ chế mới, bên cạnh đầu tư các dịch vụ hiện có, HTX sẽ mở rộng quy mô sản xuất lúa theo cánh đồng mẫu lớn và tuyên truyền người dân áp dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên cũng như người dân địa phương.

Từ sự đóng góp tích cực của cá nhân Giám đốc HTX trong nhiều năm liền HTX Kinh doanh-Dịch vụ Nông nghiệp Như Bình luôn được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.