Màu xanh trên vùng đất hạn

(NTO) Kể từ đợt hạn hán từ cuối năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Thuận Bắc tình hình các hồ đập chứa nước biến động thất thường, dẫn đến tình trạng thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại lớn đến đời sống nông dân địa phương. Tuy nhiên, nhờ việc chủ động điều tiết nước thích hợp nên hoạt động sản xuất của nông dân quay trở lại, đem một màu xanh mới cho vùng đất hạn nơi đây.

Ông Dương Văn Vĩnh, Trưởng trạm Thủy nông huyện Thuận Bắc, cho biết: Diện tích sản xuất vụ đông-xuân 2015-2016 của huyện đã gieo trồng khoảng 1.062 ha. Trong đó, lúa khoảng 850 ha, các loại cây hoa màu khoảng 212 ha.

Cán bộ Trạm Thủy nông huyện Thuận Bắc cùng với Trạm bơm xã Lợi Hải
điều tiết nước, phục vụ sản xuất vụ đông-xuân cho người dân.

Tuy nhiên, lượng nước ở các hồ chứa đang có chiều hướng “đi xuống”. Tính đến ngày 23-2, lượng nước ở hồ Sông Trâu chỉ còn 8,632 triệu m3, đạt 27,4%; dung tích chứa hồ Bà Râu 3,118 triệu m3, đạt tỷ lệ 66,8%; hồ Ma Trai 476.000 m3, đạt tỷ lệ 98,3%; hồ Ba Chi 205.000 m3, đạt tỷ lệ 50,6%. Nếu thời tiết không mưa, dự kiến sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 2 và từ giữa tháng 3 đến tháng 4 có khả năng lượng nước ở các hồ sẽ cạn kiệt. Để duy trì được sản xuất, các tổ thủy nông ở các địa phương phải quản lý và điều tiết nước hợp lý.

Có mặt tại cánh đồng xã Lợi Hải, dưới cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 2, nhưng chúng tôi chứng kiến một màu xanh mới ở vùng đất hạn này. Được biết, hơn một năm trước, vùng đất này bị hạn hán, thiếu nước nên không duy trì sản xuất. Vụ đông-xuân năm nay, qua điều tiết nước hợp lý, hiệu quả nên cánh đồng trải dài một màu xanh. Anh Katơr Thân, Tổ trưởng Tổ Thủy nông (Tổ đội theo nước), Trạm bơm nước xã Lợi Hải, vui vẻ cho biết: "Ở trong tổ, có 13 người thay phiên nhau điều tiết nước cho bà con sản xuất. Trạm bơm này phục vụ nước sản xuất cho 2 xã Lợi Hải và Công Hải. Khi chủ ruộng có yêu cầu xả nước vào ruộng, anh em liền đi đắp bờ, cản nước cho vào ruộng. Đến nay, trà lúa ở cánh đồng này đã hơn một tháng". Anh Katơr Thân, nông dân xã Lợi Hải làm 8 sào lúa tại cánh đồng này, phấn khởi: Nước về tới chân ruộng, chúng tôi mừng lắm. Sự điều tiết nước hợp lý của cán bộ thủy nông đã làm cho sức sống vùng đất hạn vươn mầm xanh trở lại.

Có thể nói, sự hoạt động hiệu quả của các tổ đội theo nước nội đồng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho vùng sản xuất nằm trong vùng hạn.