"Giải hạn" cho 67ha lúa khu vực hồ Tà Ranh - Phước Thái

(NTO) Từ đầu năm đến nay, tình hình hạn hán tiếp tục diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khu vực hồ Tà Ranh (xã Phước Thái, Ninh Phước) là một trong những điển hình về quyết tâm chống hạn cứu lúa với sự phối hợp trách nhiệm giữa địa phương, nông dân và ngành Thủy nông.

Theo UBND xã Phước Thái cho biết, chủ trương chung của tỉnh, huyện và xã thì ở khu vực sản xuất hưởng lợi nguồn nước từ hồ Tà Ranh được khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây trồng khác ít sử dụng nước. Tuy nhiên, do có một số đợt mưa vào những tháng cuối năm, hồ tích được ít nước nên vụ Đông-Xuân 2015-2016 bà con đã xuống giống với tổng diện tích 67 ha lúa của 75 hộ, hộ có diện tích cao nhất là 3ha, thấp nhất là 2 sào, nhưng sau đó “đứt” mưa, lượng nước trong hồ ngày càng xuống mức báo động “đỏ”. Tính đến thời điểm 15-2, hầu hết các diện tích lúa trong vùng đã được 65-75 ngày tuổi- đây cũng là giai đoạn bắt đầu trổ bông nên cây lúa cần nhiều nước để quang hợp tạo hạt. Gần đây, lượng nước trong hồ Tà Ranh hoàn toàn cạn kiệt, tổ chuyên khâu điều tiết nước đã ngưng hoạt động, giao lại cho bà con tự tìm nguồn nước và huy động các nguồn lực hiện có của gia đình để bơm nước “cứu” lúa!

 
Cán bộ Trạm Thủy nông Ninh Phước hướng dẫn cho bà con bơm nước để cứu cây lúa.

Có mặt tại khu vực hồ Tà Ranh vào sáng 19-2, trước mắt chúng tôi là hình ảnh nhiều nông dân đang “xếp hàng” ngoài đồng để túc trực canh nước vào ruộng. Tìm hiểu ra mới biết, lượng nước trong hồ Tà Ranh đang dần cạn kiệt nên bà con nông dân phải tranh thủ ngày đêm để luân phiên bơm nước vào ruộng cứu lúa đang trong giai đoạn trổ đòng. Bà Đàng Thị Tộ có 1 ha lúa ở đây bộc bạch: Tôi và chồng lên đây túc trực ngày đêm đã được 2 tuần rồi, nhưng tới giờ lượng nước mong muốn lấy vào ruộng vẫn chưa đủ. Vụ này, gia đình đã đầu tư 25 triệu đồng, nếu không thu hoạch được sẽ không có tiền trả nợ cho chủ vựa lúa!. Ông Lưu Văn An, cán bộ nông nghiệp xã Phước Thái cho biết: Để ứng phó với tình trạng thiếu nước tưới nêu trên, UBND xã tổ chức họp dân trong vùng bàn phương án chống hạn cứu lúa. Cụ thể, bà con thống nhất: bằng lượng nước còn lại từ hồ Tà Ranh phục vụ tưới cho 4ha. Số còn lại lấy nước từ hồ Đá Trắng bơm từ Kênh Nam về. Trên 20ha vùng Thái Giao, Thái Hòa, bà con chủ động chạy nước bằng máy từ Kênh Nam và tiến hành bơm 2 cấp để đưa nước đến tận ruộng. Đợt chống hạn này còn 10-15 ngày nữa, chính quyền xã sẽ vận động bà con tìm mọi cách để cứu được trà lúa đang trổ bông, giảm bớt thiệt hại mất trắng cho bà con nông dân - ông Lưu Văn An cho biết thêm. Theo kiến nghị của UBND xã Phước Thái, ngành thủy nông và UBND huyện Ninh Phước cần hỗ trợ một phần kinh phí cho bà con mua dầu và trả tiền điện trong suốt quá trình chống hạn. Đồng thời hỗ trợ thêm ống dẫn nước cho bà con (hiện nay trạm thủy nông đã hỗ trợ 600m ống, kiến nghị hỗ trợ thêm 300m).

Bà con nông dân xã Phước Thái bơm nước cứu lúa.

Chúng tôi được biết, góp phần quan trọng trong việc giúp nông dân chống hạn phải kể đến sự tận tâm và trách nhiệm của cán bộ Trạm Thủy nông Ninh Phước đã ngày đêm phối hợp bơm nước từ Kênh Nam thông qua trạm bơm 1 Đá Trắng đổ về ao tập thể Đá Trắng, sau đó tiếp tục bơm chuyền lên kênh bê-tông chính của hồ Tà Ranh để bà con cứu lúa từ nhiều ngày qua. Nhờ đó, khả năng sẽ cứu từ 90-100% diện tích lúa tại đây.