Hiệu quả từ cây mãng cầu ở Nhị Hà

(NTO) Cách đây 5 năm, nhận thấy hiệu quả kinh tế của cây mãng cầu, gần 20 hộ dân xã Nhị Hà (Thuận Nam) đã chuyển đổi từ các loại cây hoa màu khác sang trồng cây mãng cầu với diện tích trên 5ha, chủ yếu là mãng cầu dai. Là loại cây chịu hạn, không tốn nhiều nước, mãng cầu rất phù hợp với thời tiết nắng nóng. Một số hộ có điều kiện trồng diện tích lớn, đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm, biết cách chăm sóc, đều cho thu hoạch ổn định.

 
Anh Văn Anh Bình, thôn 2 , Nhị Hà chăm sóc vườn cây mãng cầu.

Đến thăm vườn mãng cầu dai có diện tích gần 1ha của anh Nguyễn Như Minh, thôn 2 (xã Nhị Hà), chúng tôi thích thú ngắm nhìn những trái mãng cầu to, đẹp, bắt mắt. Với năng suất bình quân đạt 1 tấn/sào, giá bán ổn định từ 15.000-30.000 đồng/kg, bình quân mỗi vụ anh thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng. Cách đây 2 năm, anh Minh đã đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm nên cây mãng cầu luôn xanh tươi. Theo anh, mãng cầu dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, chỉ cần bỏ công chăm sóc, cắt cành, làm đất, cây sẽ phát triển tốt và cho quả nhiều.

Mãng cầu là loại trái cây có nhiều giá trị dinh dưỡng, thị trường tiêu thụ nhiều. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhị Hà, cho biết: Mãng cầu đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên địa phương đang vận động các hộ chuyển sang trồng loại cây này. Năm nay, người trồng mãng cầu ở Nhị Hà rất phấn khởi vì thu hoạch vào dịp Tết, bán được giá.