Phước Thái: Phát triển thế mạnh chăn nuôi gia súc

(NTO) Phát huy lợi thế của xã thuần nông, cộng với chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện, những năm gần đây, xã Phước Thái (Ninh Phước) đã định hướng người dân mở rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

 
Chăn nuôi gia súc đem lại cuộc sống ổn định cho người dân xã Phước Thái.

Ông Nguyễn Ngọc Trường, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Những năm gần đây, số lượng đàn gia súc trên địa bàn tăng khá mạnh, với tổng đàn hiện có trên 9.800 con. Trong đó, đàn bò có 2.109 con, trâu 510 con, dê 2.299 con và đàn cừu hơn 2.700 con… , tăng trên 1.860 con so với năm 2014. Để đạt được kết quả này, vài năm gần đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay vốn đầu tư hàng trăm triệu đồng để tăng đàn, xây dựng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Ngoài ra, nhằm phát huy hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước tại địa phương như: Mô hình nuôi bò sinh sản, nuôi heo bản địa, chăn nuôi dê, cừu vỗ béo…, chính quyền xã Phước Thái luôn tăng cường giám sát, để các hộ gia đình được hỗ trợ con giống thực hiện đầy đủ các quy định; cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở trực tiếp hướng dẫn bà con cách thức chăm sóc, phòng bệnh, làm chuồng trại, trồng cỏ…

Từ chủ trương đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, hiện trên địa bàn xã, nhiều nông hộ đã có tổng đàn lên tới hàng trăm con. Điển hình như hộ ông Bá Khánh, thôn Hoài Trung, từ chỉ có 10 con cừu, đến nay ông đã sở hữu đàn cừu trên 100 con. Đáng chú ý là hiện nay một số hộ có diện tích gieo trồng nhỏ lẻ, hiệu quả không cao cũng mạnh dạn chuyển hướng sang chăn nuôi. Để nâng cao chất lượng đàn gia súc tại địa phương, xã Phước Thái đã quy hoạch phát triển diện tích trồng cỏ lên 45 ha, làm thức ăn phục vụ chăn nuôi; vận động nông dân đổi mới phương thức nuôi và thực hiện tốt công tác tiêm phòng …

Tuy nhiên, ngoài những điều kiện thuận lợi thì việc chăn nuôi gia súc ở xã Phước Thái vẫn còn một số khó khăn như một số hộ gia đình còn thiếu vốn, chưa chú trọng tới việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi… Ông Nguyễn Ngọc Trường, cho biết thêm: Để tháo gỡ khó khăn trên, trong thời gian tới, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi cụ thể ở từng thôn, tận dụng hiệu quả các nguồn vốn và các chương trình để hỗ trợ người dân. Phấn đấu đưa ngành chăn nuôi gia súc trở thành hướng sản xuất chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, nâng cao thu nhập cho các hộ dân tại địa phương.