Nho, táo xanh hư hại nhiều sau mưa

(NTO) Vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tỉnh ta có mưa trên diện rộng liên tục trong nhiều ngày. Những cơn mưa này đã khiến không ít vườn nho, táo xanh đang cho thu hoạch bị hư hại.

Dạo quanh các vườn táo trên địa bàn huyện Ninh Phước, phần lớn đều bị bệnh bã trầu, trái táo chuyển sang màu vàng nâu ngay trên cành, bị rữa hoặc héo khô rồi rụng. Chị Lê Thị Thuê (thôn Trường Sanh, xã Phước Hậu, Ninh Phước) cho biết: Sau những cơn mưa vừa qua, gần một sào táo của gia đình bị bệnh bã trầu, khoảng nửa số trái trên cành bị hư. Những trái này, gia súc cũng không ăn nên phải thu gom đổ bỏ.

Sau mưa, nhiều vườn nho đang thu hoạch bị hư hại, sản lượng giảm.

Tình hình ở các vườn nho cũng không khá hơn. Với 3,5 sào nho đang thu hoạch, anh Phạm Văn Việt (thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, Ninh Phước) cho hay, thời điểm này, gió bấc thổi khiến độ ẩm không khí thấp nên khi gặp mưa, nho dễ bị hư và nứt trái hơn bình thường. Thực tế tại vườn nho nhà anh Việt, lượng hư hại có thể làm giảm sản lượng khoảng 40%. Bà Lê Thị Hường, chủ vựa thu mua nông sản Thơm Hiếu (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) ngán ngẩm: Người trồng nho bây giờ rất sợ rủi ro thời tiết nên ngay từ đầu vụ thu hoạch thường bán "mão" nguyên giàn trái. Đợt mưa vừa qua gây hư hại nặng, các chủ vựa đều phải thuê nhân công tỉa bỏ trái hư, sản lượng và chất lượng đều giảm, chỉ mong được huề vốn chứ không thể có lãi.

Không những bị hư hại sau mưa, làm giảm sản lượng, mà hiện tại giá bán nho, táo xanh cũng đang ở mức rất thấp. Nho đỏ hiện được thu mua với giá từ dưới 10.000-15.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Giá táo xanh đang nằm ở mức từ 2.000-4.000 đồng/kg.