Nông dân Ninh Hải có vụ mùa bội thu

(NTO) Trong ngày giữa tháng 12, trên những cánh đồng lúa vụ mùa của huyện Ninh Hải, từ Xuân Hải, Hộ Hải, Tân Hải… tiếng máy gặt đập liên hợp, tiếng cười nói rộn ràng chứa trọn niềm vui của nông dân được mùa. Theo thống kê sơ bộ, lúa vụ mùa ở Ninh Hải năm nay năng suất bình quân ước đạt 55,8 tạ/ha, cao hơn vụ lúa cùng kỳ 3,8 tạ/ha.

6 giờ sáng, theo chân các nông dân đến cánh đồng xã Xuân Hải, anh Nguyễn Hải phấn khởi nói: 1,5ha lúa của gia đình vụ này cho thu nhập đáng kể. Theo tính toán, sau khi trừ chi phí sản xuất, gia đình thu lãi gần hai mươi triệu đồng.

 

Nông dân huyện Ninh Hải thu hoạch lúa vụ mùa.

Cùng chung niềm vui như anh Hải, tại cánh đồng xã Tân Hải, nông dân nơi đây cũng đang tất bật thu hoạch lúa và vui mừng không kém. Bà Nguyễn Thị Sáng vui vẻ cho biết: Đây chỉ là vụ sản xuất phụ nên năng suất không thể so sánh được với 2 vụ chính là đông-xuân và hè-thu, nhưng năm nay thời tiết thuận lợi nên lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh và chắc hạt nên sản lượng đạt khá.

Qua tìm hiểu, thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng với giá 4.300-4.400 đồng/kg và lúa khô với giá 5.000-5.100 đồng/kg. Trừ chi phí, nông dân trồng lúa có lãi từ 10-12 triệu đồng/ha. Sau khi thu hoạch vụ mùa, bà con phấn khởi tiếp tục đầu tư sản xuất vụ đông-xuân 2015-2016...

Trao đổi với ông Lê Văn Ngọc, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Hải, được biết, vụ mùa 2015, nông dân gieo trồng 2.300ha lúa, trong đó lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Bắc trên 1.900ha. Xác định giống và thủy lợi là hai yếu tố quyết định năng suất nên ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo các xã hướng dẫn bà con sử dụng các giống lúa chủ lực, kháng bệnh tốt, như: OM 4498, TH 41, ML 48… Tổ chức triển khai gieo sạ đúng lịch thời vụ nên tránh được sâu bệnh. Đặc biệt, ngành chức năng chú trọng gia cố kênh mương, điều tiết nước tưới hợp lý phục vụ sản xuất. Lúa vụ mùa bội thu góp phần đưa sản lượng lương thực năm 2015 của huyện Ninh Hải ước đạt 39.000 tấn/năm, đạt 111,4% kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch, vụ lúa đông-xuân 2015-2016, huyện Ninh Hải xuống giống 2.000ha. Để đảm bảo sản xuất có hiệu quả, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các địa phương cần có kế hoạch xuống giống tập trung, đồng loạt. Đảm bảo thời gian gieo trồng cách vụ (vụ mùa sang vụ đông-xuân ít nhất 3 tuần) để cắt “cầu nối” lây lan của dịch hại. Khuyến khích bà con sử dụng giống lúa xác nhận, giống lúa phục tráng, kết hợp áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, mô hình ICM trên lúa… Tin rằng vụ lúa đông-xuân, nông dân Ninh Hải sẽ có thêm mùa bội thu.