Văn Hải tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

(NTO) Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền phường Văn Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng thời để phát triển kinh tế phù hợp với định hướng chung của thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp, với mức tăng trưởng hằng năm bình quân đạt 9-10%; trong đó, thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng tăng 11%; nông nghiệp tăng 5-6%...

Được sự quan tâm của tỉnh và thành phố, những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư xây dựng, mở rộng; đồng thời, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý nằm liền kề bờ biển đẹp, Văn Hải đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch. Chính quyền địa phương tích cực khuyến khích, định hướng, sắp xếp cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp… ở khu vực dọc theo bờ biển và các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Chinh, Yên Ninh… qua đó dần hình thành khu thương mại-dịch vụ-du lịch khá sầm uất, vừa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và du khách, vừa tạo diện mạo đô thị mới văn minh, lịch sự. Hiện đứng chân trên địa bàn có 647 cơ sở kinh doanh, 126 cơ sở sản xuất tiểu-thủ công nghiệp, 23 nhà thầu, công ty xây dựng… Các khu du lịch, khách sạn quy mô lớn như: Hoàn Cầu, Bàu Trúc, Con Gà Vàng, Đồng Thuận, Minh Hoàng Anh… thu hút nhiều du khách, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng ngành thương mại-dịch vụ-du lịch của địa phương, với tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt trên 183 tỷ đồng, tăng gần 9% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 50,4%.

 
Ông Nguyễn Văn Tấn, thành viên HTX Sản xuất kinh doanh nho VietGAP Văn Hải giới thiệu quy trình sản xuất và sản phẩm nho sạch với du khách.

Ngoài phát triển thương mại-dịch vụ-du lịch, địa phương còn quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Luật, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Theo định hướng, Văn Hải giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp xuống còn 19% vào năm 2020, tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 70% hộ dân sống dựa vào nông nghiệp. Chính vì vậy, ngoài việc từng bước chuyển đổi ngành nghề cho người dân nhằm phù hợp với xu thế đô thị hóa, địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống cho nông dân.

Được thiên nhiên ưu đãi đất đai màu mỡ, nguồn nước mạch dồi dào, từ lâu Văn Hải đã hình thành vùng rau màu rộng lớn, sản xuất theo hướng an toàn, có tổng diện tích gần 184ha, với các loại rau như: Cải thìa, húng quế, ớt, cà pháo, hành ớt, nha đam… cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Để nâng cao giá trị sản xuất, bà con tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, áp dụng mô hình sản xuất mới có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó hiệu quả nhất là mô hình chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng nho, giúp bà con thu lợi nhuận cao. Hiện diện tích cây nho toàn phường gần 180ha, tăng gần 10ha so với đầu năm. Điều đáng ghi nhận là bà con ngày càng nâng cao nhận thức trong việc liên minh, liên kết trong sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP, không chỉ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn nâng cao giá trị sản phẩm. Địa phương đã thành lập 34 nhóm liên minh sản xuất nho đạt tiêu chuẩn VietGAP, trên 440 hộ tham gia với tổng diện tích hơn 95ha. Đặc biệt, vừa qua, phường đã thành lập HTX Sản xuất kinh doanh nho VietGAP Văn Hải, với 35 thành viên tham gia. Qua hơn 4 tháng hoạt động, HTX đã kết nối được một số đại lý, siêu thị trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tiêu thụ sản phẩm nho cho các thành viên. Ông Nguyễn Văn Bảnh, Giám đốc HTX, cho biết: “Bước đầu, lượng nho của các thành viên xuất đi cho các đại lý, siêu thị trung bình khoảng 200kg/ngày. Vừa qua, HTX đã mạnh dạn tham gia Hội chợ triển lãm hàng nông sản tại Đồng Tháp, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nho, táo VietGAP Văn Hải. Gian hàng đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, du khách đến tham quan. Nhân cơ hội này, HTX cũng đang liên hệ một số đầu mối tiêu thụ sản phẩm nho cho các thành viên trong HTX và bà con sản xuất nho VietGAP trong vùng, với giá cao, tương xứng giá trị sản phẩm”. Với vùng nho rộng lớn, được quy hoạch bài bản, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, thời gian gần đây, HTX còn đẩy mạnh mô hình sản xuất kết hợp với du lịch sinh thái vườn, góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị cho sản phẩm nho VietGAP Văn Hải… Với các giải pháp hữu hiệu đã giúp kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất toàn phường đạt trên 365 tỷ đồng; tổng thu ngân sách gần 4,6 tỷ đồng, vượt 29% so với chỉ tiêu đề ra. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Nhiễu, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Quyết tâm đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra, thời gian tới, Đảng bộ xác định tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, với phương châm “Tập trung, sâu sát và dứt điểm”, tích cực tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của toàn thể nhân dân”. Tích cực chủ động phối hợp với các ngành, các cấp đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo đúng hướng, nhất là tập trung phát triển diện tích các loại cây trồng kinh tế cao như nho, tỏi... theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao giá trị sản phẩm. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư; duy trì, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán mở rộng, đa dạng các mặt hàng sản xuất, kinh doanh, phát triển mạnh thương mại-dịch vụ-du lịch nói riêng và kinh tế nói chung, tạo diện mạo đô thị mới, quyết tâm xây dựng Văn Hải thành trung tâm du lịch của thành phố, nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân.