FTA Việt Nam- Chi-lê: Cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Buênốt Airết, trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 66 vừa được tổ chức, Đại sứ Việt Nam tại Chilê Hà Thị Ngọc Hà đã thông báo cho các chính khách, đoàn ngoại giao, lãnh đạo các Bộ, Ngành, và giới doanh nhân Chi-lê việc hai nước đã kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) để tiến tới ký kết bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 19 vào tháng 11 tới tại Ho-no-lu-lu, Ha-oai (Mỹ).

Trao đổi với các quan khách, Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà đã nêu bật những thành tựu đổi mới và sự phấn đấu của Việt Nam để trở thành quốc gia công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, khẳng định Việt Nam cũng đang nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng chậm hơn, giá cả tăng cao gây biến động thị trường tài chính quốc tế. Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà bày tỏ hy vọng khi FTA được ký kết sẽ mở ra cơ hội lớn giúp doanh nghiệp hai nước xích lại gần nhau hơn, đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ làm cầu nối và có những đóng góp tích cực trong việc phát triển mọi mặt giữa hai nước Việt Nam- Chilê.

Trước đó, trong buổi tiếp Đại sứ Hà Thị Ngọc Hà nhân dịp trình quốc thư, Tổng thống Chi-lê Xe-ba-xti-an Pinhêra (Sebastián Piñera) nhận định quan hệ ngoại giao vừa tròn 40 năm (1971-2011) giữa Việt Nam và Chilê cùng tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước được phát triển từ những năm 1970 chính là cơ sở vững chắc để hai bên thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế thương mại nhiều hơn nữa, hướng tới cột mốc ký kết FTA.

Hiện Việt Nam, Chilê cùng 7 đối tác khác đang tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Việc ký kết văn bản này sẽ tạo ra một liên minh chiến lược về tự do thương mại trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.