Cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Straus-Kahn được trắng án

Ngày 23-8, Văn phòng công tố viên quận Manhattan (Mỹ) đã quyết định huỷ bỏ cáo trạng đối với cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn về tội xâm hại tình dục.

Theo CNN, trong bản kiến nghị hủy bỏ toàn bộ cáo trạng đối với ông Strauss-Kahn, các công tố viên cho rằng họ đã bị mất lòng tin từ Nassifatou Diallo, cô hầu phòng của KS Manhattan, do nhiều lời khai về vụ việc và một số nội dung trong đơn xin tị nạn của cô này phát hiện khai sai sự thật, cũng như các chứng cứ do cô này cung cấp không đủ sức thuyết phục.

 
Hai nhân vật thu hút sự tập trung của báo giới trong thời gian qua

Theo luật, nếu toà án Mỹ chuẩn y đề nghị bác bỏ cáo trạng của bên công tố viên, ông Strauss-Kahn sẽ được tự do trở về Pháp ngay sau đó. Tuy nhiên, tại Pháp, ông Kahn có nguy cơ đối mặt với một vụ án dân sự khác, trong đó ông bị cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp một nhà văn - nhà báo tên là Tristane Banon vào năm 2002. Hiện chính quyền Pháp đang xem xét thời gian mở phiên toà.

Nguồn Báo SGGP