Phát hiện cá chình cùng thời khủng long

Các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản vừa phát hiện một loài cá chình vẫn còn giữ nhiều đặc điểm từ thời kỳ khủng long ở trong một hang ngầm dưới biển ở đảo Palau (Thái Bình Dương).

Trên toàn thế giới có khoảng 800 loài cá chình, chia thành 19 họ.

Những phân tích ban đầu cho thấy, loài vật này đã có mặt trên Trái Đất từ 200 triệu năm trước và từ đó đến nay, cơ thể chúng rất ít thay đổi.

Trên toàn thế giới có khoảng 800 loài cá chình, chia thành 19 họ. Hóa thạch cá chình cổ nhất hiện nay có niên đại chỉ 100 triệu năm trước, do đó, việc phát hiện loài mới rất có ý nghĩa đối với giới nghiên cứu cổ sinh vật học.

Tuy nhiên, họ lo ngại rằng chúng có thể tuyệt chủng, vì Palau là địa điểm duy nhất phát hiện hóa thạch sống này.

Nguồn Báo Khoa học Đời sống Online