Kiểm soát chặt chẽ táo đỏ nhập từ Trung Quốc

Trước thông tin nông dân Trung Quốc sử dụng túi bọc quả táo có chứa chất thiram và một chất chứa asen, loại hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật khẩn trương làm rõ thông tin về hiện tượng này.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng cho biết, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu hồi 2,7 triệu túi bọc quả, đóng cửa xử lý những xưởng sản xuất túi vi phạm. Tại thị trường trong nước, Cục Bảo vệ thực vật đã giao hai trung tâm kiểm định lấy mẫu táo đỏ của Trung Quốc đang bán tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để xác định có chứa chất thiram và asen hay không.

Nguồn Báo Hànộimới