Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày 15/11, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ chủ động triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề; kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương.

Quang cảnh tại Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ảnh: Văn Nỷ

Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng. Đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo các chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và Đề án 06 của Chính phủ để phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm (PCTP); tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ... trong thời điểm tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.

Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đơn vị. Ảnh: Tiến Mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác PCTP và vi phạm pháp luật; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng công an thực hiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chú trọng xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh PCTP, bảo đảm ANTT; tiếp tục xây dựng, duy trì, phát huy vai trò của các mô hình, câu lạc bộ, tổ hòa giải, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; lực lượng Công an tỉnh cần chủ động trong công tác đấu tranh, PCTP theo quan điểm chỉ đạo “Lấy chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trong tâm tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm”, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc và an toàn cho Nhân dân.