Nông dân xã Phước Tiến được mùa đậu đen

Vụ hè-thu năm nay, toàn xã Phước Tiến (Bác Ái) xuống giống 25 ha đậu đen, qua hơn 2 tháng chăm sóc, hiện nay bà con đang bước vào thu hoạch, với năng suất cao và có giá bán ổn định.

Anh Katơr Vin, ở thôn Trà Co 1, cho biết: Trong vụ này, gia đình xuống giống 6 sào đậu đen. Từ đầu vụ nhờ thực hiện đảm bảo quy trình canh tác theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp xã và trên địa bàn xuất hiện vài cơn mưa nên giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt bình quân 1 tạ/sào, cao hơn vụ trước khoảng 0,2 tạ/sào, được thương lái thu mua với giá 20 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí có lãi trên 1,5 triệu đồng/sào.

Gia đình anh Katơr Vin thu hoạch đậu đen trong niềm vui được mùa.

Theo đánh giá của địa phương, đây là cây trồng có mức đầu tư thấp, dao động từ 400-500 ngàn đồng/sào cùng với ưu điểm dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với tập quán sản xuất của đồng bào Raglai tại địa phương. Xã tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích trồng đầu đen trong những vụ tới, nhất là ở khu vực xa nguồn nước và đất rẫy.