Tổng kết mô hình “Chuyển đổi cây trồng-thâm canh cây mè” tại xã Phước Chính

Ngày 11-8, Trạm Khuyến nông huyện Bác Ái phối hợp với UBND xã Phước Chính, tổng kết mô hình chuyển đổi cây trồng – thâm canh cây mè tại địa phương.

Mô hình được triển khai từ tháng 4-2022, có 6 hộ trên địa bàn xã Phước Chính tham gia với diện tích là 5 ha. Qua kiểm tra các hộ tham gia mô hình đều thực hiện tốt quy trình kỹ thuật đề ra, cây mè sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao.

Các đại biểu và hộ dân tham dự tổng kết mô hình chuyển đổi cây trồng – thâm canh cây mè tại xã Phước Chính..

Năng suất ước đạt 5 tạ/ha, do thời tiết vụ hè thu vừa qua biến đổi thất thường, nắng nóng gay gắt trong giai đoạn đầu đã làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây, nên năng suất mô hình đạt chưa cao như mong muốn ban đầu đề ra. Tuy nhiên, bước đầu mô hình đã giúp bà con làm quen với việc trồng mè theo phương pháp thâm canh có đầu tư phân bón, tưới tiêu để từ đó áp dụng vào vụ gieo trồng mè cho các năm sau.

Mô hình chuyển đổi – thâm canh cây mè tại xã Phước Chính nhằm đánh giá khả năng thích nghi, sự sinh trưởng và phát triển, năng suất cây mè tại địa phương. Từ đó đưa vào chuyển đổi cây trồng của xã, đa dạng hóa cây trồng chuyển đổi trên đất lúa kém hiệu quả.