Nhiều vùng đất khô hạn ở huyện Bác Ái được hồi sinh

Trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước đóng vai trò quan trọng nhất để duy trì nền sản xuất bền vững. Vì vậy, những năm qua tại tỉnh ta thủy lợi luôn được xác định là khâu đột phá, ưu tiên đầu tư phát triển. Từ khi cụm công trình đầu mối hồ Sông Cái - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ chặn dòng, tích nước hơn một năm nay đã giúp nhiều vùng đất khô hạn trên địa bàn huyện Bác Ái nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung được hồi sinh.

Vườn xoài của gia đình bà Mang Thị Nỡ ở thôn Tà Lọt phát triển tốt trong mùa khô nhờ nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Hiện nay mặc dù đang bước vào mùa khô, nhưng diện tích đất sản xuất gần 5 sào của gia đình ông Katơr Vinh ở thôn Chà Panh, xã Phước Hòa vẫn phủ một màu xanh các loại cây trồng như: Đậu phộng và dưa hấu. Ông Vinh, chia sẻ: Nhờ được hưởng lợi từ nguồn nước của hồ Sông Cái nên cây cối được tưới mát, cây đậu, dưa hấu phát triển tốt, năng suất đạt cao. Giờ hồ tích nước rồi thì không lo về nguồn nước tưới như trước kia nữa. Cùng chung niềm vui với gia đình ông Vinh, 3 sào cây xoài cát Hòa Lộc đang trong giai đoạn cho trái của gia đình bà Mang Thị Nỡ ở thôn Tà Lọt phát triển tốt trong mùa khô. Bà Nỡ cho biết: Vườn xoài của gia đình tôi trồng được gần 3 năm rồi, hiện nay đang cho trái. Trước đây gia đình tôi sử dụng nguồn nước từ giếng khoan và nước ở suối gần rẫy để tưới cho cây trồng, vào mùa khô thường thiếu nước. Từ ngày công trình đầu mối hồ Sông Cái - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ chặn dòng, tích nước thì nguồn nước được đưa về để bà con tưới cho cây trồng nên không còn lo cảnh thiếu nước nữa. Ông Katơr Chí, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Hòa cho biết: Xã Phước Hòa có diện tích tự nhiên hơn 12.000 ha, dù ở dưới chân hồ Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ nhưng diện tích đất canh tác chủ động nước của địa phương chỉ khoảng 120 ha nằm trong vùng hưởng lợi từ hồ chứa nước Sông Cái, những diện tích còn lại chỉ sản xuất được một vụ trong năm vào mùa mưa. Hơn một năm trở lại đây, sau khi cụm công trình đầu mối hồ Sông Cái- Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ chặn dòng, tích nước đã giúp một số vùng đất khát trên địa bàn xã được hồi sinh, qua đó giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Trong thời gian tới, xã sẽ quy hoạch mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp ở những vùng chủ động nguồn nước tưới, tiếp tục vận động bà con chuyển đổi cây trồng thích hợp điều kiện tự nhiên trên địa bàn xã nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm giúp nông dân nâng cao thu nhập.

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ chặn dòng, tích nước giúp cho bà con nhân dân chủ động nguồn tưới. Ảnh: Phan Bình

Tại xã Phước Trung, sau khi tuyến kênh TN9, TN 11, TN 13 thuộc hệ thống thủy lợi hồ Tân Mỹ được đấu nối đã giúp gần 40 ha đất sản xuất ở thôn Đồng Dày được hồi sinh. Gia đình ông Chamaléa Trượng ở thôn Đồng Dày đang canh tác 3 sào lúa nước. Ông Trượng cho biết: Trước đây khu vực này sản xuất rất khó khăn do thiếu nước tưới, ruộng rẫy bỏ hoang nhiều. Từ ngày có nguồn nước từ hồ Tân Mỹ dẫn về đã giúp nhiều diện tích đất được hồi sinh, cây cối phát triển xanh tốt, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Ngô Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái cho biết: Cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đi vào hoạt động sẽ tạo nguồn tưới cho khoảng 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bác Ái, đồng thời cấp nước sinh hoạt cho Nhà máy nước Phước Trung và Nhà máy nước An Hòa với tổng sản lượng khoảng 9.694 m3/ngày - đêm. Bên cạnh đó còn góp phần cắt lũ cho hạ du, cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, môi trường sinh thái, tạo nguồn cho hai nhà máy thủy điện công suất 24 MW và thủy điện tích năng Bác Ái hoạt động với công suất 1.200 MW góp phần cân bằng phụ tải cho hệ thống điện quốc gia. Qua hơn một năm cụm công trình đầu mối hồ Sông Cái - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ chặn dòng, tích nước đã cho thấy hiệu quả rất tích cực, nguồn nước về đã giúp hàng trăm ha đất sản xuất thiếu nước tưới ở hai xã Phước Hòa và Phước Trung được hồi sinh, qua đó giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.