Bác Ái: Chủ động trồng cỏ phục vụ gia súc trong mùa nắng hạn

(NTO) Để duy trì và phát triển đàn gia súc trong điều kiện thời tiết nắng hạn kéo dài, hiện nay, ở huyện Bác Ái, nhiều nông dân đã tận dụng những vùng đất gò đồi và một số diện tích đất trồng lúa không chủ động được nguồn nước tưới chuyển sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Đồng chí Ngô Thị Cúc, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bác Ái, cho biết: Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện hiện có 55.950 con. Trong thời tiết khô hạn như hiện nay, nếu dựa vào đồng cỏ tự nhiên thì khó đảm bảo được nguồn thức ăn. Do đó, từ cuối năm 2015, huyện đã vận động nông dân các xã chuyển đổi sang trồng cỏ được 70ha. Bên cạnh đó, còn vận động nông dân tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ, cây bắp, đậu… làm thức ăn cho gia súc. Qua đó, đã giúp nhiều hộ chăn nuôi giải quyết tình trạng thiếu thức ăn trong mùa nắng hạn.

 
Chị Pi Năng Nga thu hoạch cỏ voi đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò của gia đình trong mùa nắng hạn.

Chị Pi Năng Nga (thôn Châu Đắc, xã Phước Đại) cho biết: Trước đây, để tìm kiếm nguồn thức ăn cho đàn bò, chị thường chăn dắt ngoài đồng hoặc đưa đàn bò lên rẫy. Từ cuối năm 2015, được huyện cấp giống cỏ voi, chị đã dành 1 sào đất để trồng, đến nay phát triển rất tốt, đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò 8 con. Gia đình chị dự định trồng thêm 1 sào cỏ nữa để đảm bảo thức ăn cho đàn bò trong mùa khô hạn. Cũng như gia đình chị Nga, để đảm bảo nguồn thức ăn cho gia súc, gia đình bà Pi Năng Thị Đánh (thôn Ma Hoa, xã Phước Đại) đã chuyển 1 sào đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ voi. Bà Đánh cho biết: Cỏ voi dễ trồng, chịu hạn tốt, cây phát triển nhanh và giàu chất dinh dưỡng. Chỉ sau 1 tháng là có thể cắt cho đàn gia súc ăn.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tinh thần chủ động của người dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đã giúp nhiều hộ chăn nuôi chủ động được nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa khô hạn. Đồng chí Ngô Thị Cúc cho biết thêm: Với tình hình nắng hạn như hiện nay, huyện đang tiếp tục hỗ trợ giống cỏ voi cho các địa phương để chuyển đổi một số diện tích đất lúa không chủ động nguồn nước sang trồng cỏ, với diện tích 40ha. Đồng thời, tiếp tục vận động bà con tự nhân giống cỏ để trồng thêm khoảng 20ha. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong tình hình nắng hạn kéo dài như hiện nay.