Nhơn Sơn: Hiệu quả mô hình nuôi bò sinh sản

Nhơn Sơn (Ninh Sơn) là một trong những xã điểm của tỉnh triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Xã Nhơn Sơn hiện có 10 thôn, với 3.558 hộ/14.357 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25,3%. Năm 2011, được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới hơn 400 triệu đồng để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở hai thôn Núi Ngỗng và Láng Ngựa phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, UBND xã Nhơn Sơn đã triển khai dự án và nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản theo hình thức luân chuyển.

 
Chị Mang Thị Hậu ở thôn Láng Ngựa thoát nghèo nhờ mô hình nuôi bò sinh sản.

Qua họp dân và công khai xét chọn những hộ nghèo, khó khăn, tháng 12-2012, Ban Quản lý dự án chuyển giao 45 con bò trị giá hơn 8 triệu đồng/con cho 45 hộ dân ở hai thôn (Núi Ngỗng 20 con và Láng Ngựa 25 con). Từ 45 con bò cái ban đầu, đến nay, mô hình đã nhân rộng được 91 con. Theo đó, khi bò mẹ sinh bê con, hộ nuôi tiếp tục chăm sóc đến khi bê con được 6 tháng tuổi, có trọng lượng từ 1,2-1,4 tạ thì chuyển giao cho các hộ nghèo tiếp theo trong thôn, hộ nuôi được giữ lại bò mẹ. Các hộ trong đợt chuyển giao bò đầu tiên còn được dự án hỗ trợ các hộ thức ăn cho bò.

Trong quá trình triển khai mô hình, các hộ nuôi được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nuôi bò sinh sản, kỹ thuật trồng cỏ, cách phòng trị một số bệnh trên đàn bò... Ban Quản lý dự án xã thành lập tổ quản lý gồm 7 thành viên, thường xuyên đến từng hộ nuôi theo dõi sự phát triển của đàn bò. Anh Hứa Duy Phương, cán bộ khuyến nông xã Nhơn Sơn, cho biết: Mỗi tháng, các thành viên trong tổ đến nhà các hộ nuôi 2 lần để theo dõi sự phát triển của đàn bò, tình hình dịch bệnh và thực hiện tiêm phòng một số bệnh trên đàn bò. Đồng thời, để mô hình thực hiện có hiệu quả, Ban Quản lý dự án xây dựng quy chế để các hộ nuôi thực hiện đúng cam kết của dự án. Trong quá trình nuôi, nếu bò mẹ đẻ bê đực thì hộ nuôi phải thương lượng với hộ trong nhóm cùng Ban Quản lý dự án để UBND xã đấu thầu bán bò đực, mua bò cái để bàn giao lại cho hộ tiếp theo.

Anh Mang Thức, thôn Núi Ngỗng, phấn khởi: Được cán bộ hướng dẫn, tiêm ngừa, nên bò nhà anh đã phát triển tốt lắm. Cùng chung niềm vui với anh Thức, chị Mang Thị Hậu, thôn Láng Ngựa, chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ bò cái về nuôi, nhờ vậy, gia đình có thêm nguồn vốn làm ăn, mừng lắm!

“Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình nói trên, đã giúp các hộ nghèo và cận nghèo ở 2 thôn Núi Ngỗng và Láng Ngựa vươn lên thoát nghèo. Từ 118 hộ nghèo, giảm còn 74 hộ và 12 hộ đã thoát nghèo... UBND xã sẽ tiếp tục nhân rộng cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Lương Tri”-đồng chí Bùi Văn Trong, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn cho biết.