Thuận Nam: Khẩn trương xuống giống sản xuất vụ mùa

(NTO) Do có mưa ở khu vực thượng nguồn, nên đến thời điểm này, lượng nước tích được tại hồ Tân Giang đã đạt 12,5 triệu m3. Như vậy, đủ điều kiện để các vùng khô hạn trước đây phải ngưng sản xuất thuộc các xã Phước Nam, Phước Ninh chủ động nước để sản xuất trở lại. Tranh thủ lịch thời vụ, các địa phương đang khẩn trương làm đất.

Theo kế hoạch trong vụ mùa năm 2015, xã Phước Nam sẽ xuống giống 360ha, trong đó diện tích lúa 297ha và các loại cây màu 63ha. Hiện xã đang thuê máy đào khơi thông kênh mương dẫn nước cho thôn Văn Lâm 3 để chủ động tưới cho 80ha, do mương lâu ngày bị bồi lấp. Nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, UBND xã đã chỉ đạo các thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cơ sở giảm diện tích sản xuất lúa, chuyển đổi một số diện tích đất vùng gò sang trồng cỏ và bắp lai. Đối với cây lúa, tích cực ứng dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” với tổng diện tích trên 100ha, tập trung tại các vùng đất chủ động nước thuộc thôn Văn Lâm 2, Văn Lâm 3 và Văn Lâm 4.

 
Nông dân xã Phước Nam xuống giống lúa vụ mùa.

Ông Thiên Sanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Nam, cho biết: Đối với những hộ dân đăng ký chuyển đổi sang trồng bắp lai và cỏ chăn nuôi, xã đã lập danh sách đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí chống hạn để hỗ trợ giống, tổ chức tập huấn kỹ thuật cho người dân. Trong vụ mùa này, toàn xã có 85 hộ đăng ký chuyển đổi 50,67ha sang trồng bắp lai và 83 hộ đăng ký chuyển đổi 21,32ha trồng cỏ. Địa phương cũng đang làm việc với “đối tác” thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm đầu ra đối với cây bắp để người dân yên tâm sản xuất. Đến nay, phần lớn diện tích tại xã Phước Nam đã ổn định sản xuất. Hiện chỉ còn 40ha đất sản xuất của người dân thôn Phước Lập thuộc vùng hồ Bàu Ngứ chưa chủ động nước nên vẫn phải chờ mưa, đủ nước mới có kế hoạch sản xuất.

Theo thông báo của Trạm Thủy nông huyện, hiện nay, lượng nước chứa tại hồ Tân Giang cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất thuộc các tuyến mương tưới như: Ma Rê 80ha, Chà Vin 575ha, Đập Khía 350ha và Đập Đá 85ha. Theo đó, vụ mùa này, toàn huyện sẽ xuống giống trên 1.026ha, trong đó, diện tích lúa 813ha, cây màu 213ha, tập trung tại 2 xã Phước Ninh 666ha và Phước Nam 360ha và chậm nhất đến ngày 20-10 phải hoàn thành việc gieo sạ, tránh để tình trạng cùng một xứ đồng tồn tại nhiều trà lúa có tuổi khác nhau, dẫn đến sâu bệnh, kém năng suất.