Thôn Tuấn Tú: Áp dụng hiệu quả các mô hình sản xuất mới

(NTO) Tuấn Tú là thôn đồng bào Chăm, thuộc xã An Hải (Ninh Phước), có 425 hộ, với dân số 2.017 người. Do địa hình chiếm phần lớn là đất cát bạc màu và động cát trắng, trong tổng diện tích tự nhiên 458 ha, Tuấn Tú chỉ có 137 ha đất canh tác, trong đó có 62 ha ruộng lúa, còn lại là đất rẫy trồng chủ yếu các loại cây như: Đậu, bắp, cà rốt, hành, tỏi, măng tây xanh…Trong những năm qua, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Tuấn Tú xuất hiện nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Kiều Thanh Thoàng, Trưởng thôn Tuấn Tú cho biết: Trong các mô hình sản xuất mới, đáng chú ý là mô hình tưới nước tiết kiệm đã tác động đến sự phát triển mạnh của vùng sản xuất rau an toàn. Thông qua Hội Nông dân tỉnh, năm 2010, Tổ chức Phát triển Quốc tế phi Chính phủ (IDE) đã lắp đặt 5 hệ thống tưới nhỏ giọt và 4 hệ thống tưới phun mưa cho 9 hộ dân, bình quân mỗi hộ tưới cho diện tích 500 m2. Từ hiệu quả của mô hình này, đến nay toàn thôn đã có 206 hộ lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm, trong đó có 65 hộ lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho diện tích 30 ha và 141 hộ lắp đặt hệ thống tưới phun mưa cho diện tích 90 ha. Tuy là vùng đất cát, nhưng Tuấn Tú được thiên nhiên ưu đãi ban tặng nguồn nước ngầm dồi dào, vì vậy dù không có công trình thủy lợi nào song nhờ mô hình tưới nước tiết kiệm, cây trồng vẫn được tưới đủ nước để sinh trưởng, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương. Đến đây, đang trong thời điểm cả tỉnh khô hạn, chúng tôi vẫn nhìn thấy những luống rau xanh ngát, tươi rói dưới ánh nắng trưa gay gắt.

 
Mô hình tưới nước tiết kiệm đã tác động đến sự phát triển mạnh của vùng sản xuất rau an toàn thôn Tuấn Tú.

Bên cạnh mô hình tưới nước tiết kiệm, điều đáng chú ý nhất là hạ tầng đường điện hạ thế phục vụ sản xuất ở thôn Tuấn Tú do Dự án Cạnh tranh nông nghiệp tỉnh đầu tư. Nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, đầu năm 2012, dự án đã xây dựng mới công trình điện có tổng kinh phí dự toán trên 1,21 tỷ đồng, bao gồm đường dây trung áp, đường dây hạ áp 3 pha, lưới hạ áp và trạm biến áp 3 pha 320kVA, mở ra cơ hội mới cho nông dân vùng trồng rau an toàn thôn Tuấn Tú. Với nguồn điện mới này, nông dân thôn Tuấn Tú có đủ điện để đầu tư hệ thống bơm tưới cho các vùng đất cát bỏ hoang trước đây, làm nâng thêm diện tích trồng rau tại địa phương. Có điện, kết hợp với ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm đã giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng nông sản, do đó đã tăng lợi nhuận đầu ra. Đơn cử như ông Hùng Ky đã mở rộng diện tích từ 1,5 ha lên 3 ha, ông Châu Văn Năng tưới nước tiết kiệm, trồng rau trên 1 ha đều đạt hiệu quả cao. Đặc biệt ông Hứa Văn Sắn, từ hộ nghèo chỉ có 500 m2 đất, nhờ thu mua măng tây xanh đưa ra thị trường tiêu thụ đã trở thành hộ giàu trong thôn. Nhìn chung qua phong trào sản xuất giỏi, đời sống người dân Tuấn Tú được cải thiện rõ nét, toàn thôn hiện có 92,9% hộ có kinh tế ổn định, trong đó 32,9% là hộ khá, giàu.

Theo anh Kiều Thanh Thoàng, kinh tế phát triển là nhân tố quan trọng thúc đẩy thôn Tuấn Tú thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong lĩnh vực giáo dục, Tuấn Tú hiện có 1 trường Tiểu học, 1 trường Mẫu giáo, tinh thần hiếu học thể hiện rõ qua huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường và tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học ngày càng cao. Trong công tác xây dựng đời sống văn hoá, Tuấn Tú có điều kiện thuận lợi nhờ có nhà Văn hóa để sinh hoạt cộng đồng, 1 sân bóng đá, qua đó phát triển mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà con ở đây có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, luôn đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Hằng năm qua bình xét có từ 90 đến 98% hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Từ năm 2006 đến nay, Tuấn Tú liên tục được công nhận đạt tiêu chuẩn Làng văn hóa cấp huyện.

Với những thành tích đạt được 5 năm qua, thôn Tuấn Tú đã được huyện Ninh Phước chọn là tập thể điển hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Phát huy thành tích đó, Tuấn Tú đang tích cực vận động Nhân dân chung tay góp sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.