Ông Tôn Thất Huyền, cán bộ Hội nông dân mẫn cán, sản xuất, kinh doanh giỏi

(NTO) Hơn 40 năm gắn bó với công tác Hội, ông Tôn Thất Huyền, Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân khu phố 5, phường Bảo An (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm) luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông còn là điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

 
Ngoài sản xuất nông nghiệp, ông Tôn Thất Huyền còn làm nghề làm bánh bao để tăng thu nhập.

Dù đã bước sang tuổi 67, nhưng trông ông Tôn Thất Huyền vẫn còn rất khỏe mạnh. Ngoài chăm lo việc sản xuất, kinh doanh của gia đình, ông còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ: vừa là cán bộ Hội Nông dân, vừa Tổ trưởng tổ sản xuất Đội 5 của HTX phường Bảo An, nên lúc nào ông cũng tất bật với “việc nhà, việc nước”. Ông Huyền chia sẻ: Chi hội Nông dân khu phố 5 có tổng số 75 hội viên, chủ yếu trồng lúa, một số ít hộ trồng nho, táo, hoa màu… Những năm qua, do ảnh hưởng của đô thị hóa nên diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Chính vì vậy, làm sao để giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập luôn là niềm trăn trở của bản thân tôi nói riêng và cả địa phương nói chung. Niềm trăn trở đó cũng chính là động lực giúp ông Huyền nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn động viên bà con tham gia thi đua lao động sản xuất, cùng nạo vét kênh mương nội đồng bảo đảm nước tưới sản xuất, áp dụng khoa học- kỹ thuật, cơ giới hóa từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch lúa. Ông Huyền cho biết: Trên 22 ha diện tích lúa, bà con đã áp dụng mô hình “3 giảm, 3 tăng”, năng suất đạt trên 65 tạ/ha. Hiện Chi Hội đang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục vận động bà con áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” để tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất. Đáng mừng là dù mới triển khai chủ trương nhưng đã được nhiều bà con ủng hộ. Ngoài áp dụng khoa học- kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây lúa, ông còn vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Điển hình, ông đã vận động một số hộ chuyển đổi trên 1 ha diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm, mang lại thu nhập đáng kể. Ông Nguyễn Thanh Hùng, một nông dân ở khu phố phấn khởi cho biết: Trước đây gia đình tôi có 3 sào trồng lúa nhưng do đất trũng, năng suất không cao. Được Chi Hội hướng dẫn, tôi chuyển đổi toàn bộ diện tích trên sang trồng dừa xiêm. Tính ra, mỗi sào dừa cho thu nhập gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, ông Huyền thường xuyên đến tận nhà hội viên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con trong sản xuất cũng như trong đời sống để từ đó có kiến nghị, đề xuất giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Hiện toàn bộ các hộ gia đình hội viên, nông dân ở khu phố đều có thu nhập ổn định, không còn hộ nào thuộc diện nghèo.

Không chỉ cán bộ Hội Nông dân cần mẫn, ông Huyền còn là điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Trên diện tích 5 sào ruộng lúa của gia đình, thay vì trồng lúa thương phẩm, ông hợp đồng với HTX Bảo An sản xuất lúa giống cung cấp cho thành viên trong HTX, mỗi năm cho thu lãi trên 30 triệu đồng. Để tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, ông còn làm nghề làm bánh bao cung cấp cho hơn 20 điểm bán lẻ trên địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm và nhận đặt bánh bao phục vụ cưới, hỏi cho các nhà hàng, khách sạn, các hộ gia đình…

Với sự đóng góp của mình trong công tác Hội; gương mẫu trong lao động, sản xuất, ông Tôn Thất Huyền xứng đáng được biểu dương trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà.