Anh thương binh tiêu biểu Pinăng Xuân

(NTO) Anh Ka tơ Chuông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng (Thuận Bắc) nhiệt tình dẫn đường đưa chúng tôi đến khu đất sản xuất của thương binh Pinăng Xuân ở thôn Đá Liệt. Anh cùng gia đình chăm sóc hoa màu vụ hè-thu trên đồng đất dưới chân núi Đá Dựng. Anh Xuân đã nỗ lực chủ động đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

 
Thương binh Pinăng Xuân bơm nước tưới bổ sung cho ruộng lúa vụ hè thu 2017.

Đứng trên bờ ruộng lúa vụ hè-thu mơn mởn lên xanh, thương binh Pinăng Xuân cho biết thời trai trẻ anh cùng thanh niên bản làng hăng hái lên đường gia nhập bộ đội. Anh được biên chế về đơn vị C90 thuộc Huyện đội Bác Ái Đông. Pinăng Xuân cùng đồng đội tham gia chiến đấu lập nhiều chiến công đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh Xuân phục viên về làng lập gia đình cùng chị Mai Thị Nem là người đồng đội thân thiết đã cùng công tác tại đơn vị C90. Anh được hưởng chính sách thương binh 2/4 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba do có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trở về đời thường, thương binh Pinăng Xuân nỗ lực khai hoang khôi phục sản xuất dưới chân núi Đá Dựng với diện tích 1,3 ha. Trong đó có 1 ha trồng bắp và 3 sào trồng lúa. Anh chủ động đào ao lấy nguồn nước mạch từ suối Đá Liệt dùng máy dầu bơm tưới bổ sung cho ruộng lúa. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm”, ruộng lúa của anh Xuân đạt năng suất trung bình trên 5 tạ/sào, bảo đảm nguồn lương thực cho gia đình và chăn nuôi gia súc. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi giúp anh có vốn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc có sừng. Hiện nay, anh có 10 con dê và 5 con bò nuôi theo mô hình vỗ béo kết hợp khai thác sức kéo phục vụ làm đất và vận chuyển nông sản từ rẫy về nhà cho bà con thôn xóm. Từ nguồn thu nhập sản xuất nông nghiệp và phụ cấp chế độ thương binh bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, xây dựng nhà ở khang trang, giúp các cháu nội ngoại có điều kiện ăn học.

Phát huy truyền thống cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thương binh Pinăng Xuân nêu gương sáng của người đảng viên luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Anh tích cực tuyên truyền, vận động bà con tộc họ, thôn xóm đoàn kết giúp nhau làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, vận động con em đến tuổi trưởng thành hăng hái lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc. Con trai của anh Xuân là cháu Mai Đoánh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cùng ba mẹ hôm sớm làm ăn chăm lo nâng cao đời sống gia đình. Anh Pinăng Xuân được UBND xã Phước Kháng lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa và thương binh sản xuất giỏi trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.

Anh Ka tơ Chuông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phước Kháng nhận xét thương binh Pinăng Xuân nêu gương gia đình chính sách thi đua sản xuất giỏi tiêu biểu. Anh giúp đỡ vốn liếng, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn giúp nhiều đồng đội vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương ngày càng khởi sắc.