Gia đình bệnh binh tiêu biểu

(NTO) Chúng tôi tìm đến thăm anh Phạm Hồng Nam ở thôn Phương Cựu 3 nêu gương sáng gia đình chính sách tiêu biểu xã Phương Hải (Ninh Hải). Cả hai vợ chồng anh đều là thương binh, bệnh binh nỗ lực làm ăn vươn lên bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi dạy con cháu trưởng thành, cải thiện nhà ở khang trang, góp phần xây dựng nông thôn mới.

 
Vợ chồng anh Phạm Hồng Nam nêu gương gia đình chính sách tiêu biểu xã Phương Hải.

Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà mới thơm nồng mùi sơn, bệnh binh Phạm Hồng Nam cho biết vợ chồng anh đã nỗ lực làm ăn dành dụm vốn liếng cùng với các con đóng góp xây dựng ngôi nhà trị giá trên 350 triệu đồng. Ngôi nhà mới hoàn thành đánh dấu sự phát triển đời sống của gia đình anh trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ. Bệnh binh 2/4 Phạm Hồng Nam suốt thời trai trẻ gắn bó với Chiến khu 19 thuộc địa bàn huyện Thuận Bắc. Với vai trò chỉ huy lực lượng vũ trang xã Bắc Trạch, anh cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc. Anh Nam gìn giữ tập sách Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phương Hải như tài sản quý báu của gia đình. Thi thoảng, anh chị đọc lại tập sách để nhớ về đồng đội thân yêu và giáo dục con cháu về truyền thống cách mạng của quê hương Phương Hải được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tháng 4-2001.

Chỉ tay về hướng núi Đình, bệnh binh Phạm Hồng Nam nhớ như in kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời “binh nghiệp” của anh tham gia về trận đánh diệt đồn Phương Cựu vào đêm 25-10-1965. “Thời điểm này, Mỹ ồ ạt đưa quân vào chiến trường Ninh Thuận thực hiện cuộc chiến tranh tìm diệt gây tổn thất cho lực lượng cách mạng. Cấp trên chỉ đạo du kích xã Bắc Trạch phối hợp quân chủ lực đánh đồn Phương Cựu làm tiêu hao sinh lực địch. Quân ta chỉ có 9 anh em, với vũ khí thô sơ đã đánh úp đồn giặc với 60 tên được trang bị vũ khí hiện đại. Sau 20 phút chiến đấu quyết liệt, ta tiêu diệt 5 tên giặc, thu giữ 2 súng cá nhân; quân địch hoang mang tháo chạy tán loạn. Nhân dân địa phương phấn khởi ủng hộ cách mạng, giữ vững niềm tin vào đường lối giải phóng dân tộc của Đảng, Bác Hồ”-anh Nam kể.

Vợ của anh Phạm Hồng Nam là chị Phạm Thị Chơi hưởng chính sách thương binh ¼. Từ năm 1968, chị thoát ly ra căn cứ kháng chiến tham gia công tác phụ nữ xã Bắc Trạch. Anh chị được tổ chức cho phép xây dựng gia đình trên vùng chiến khu từ năm 1972. Vợ chồng động viên nhau hăng say chiến đấu lập công góp phần giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Con trai đầu lòng của anh chị là cháu Phạm Hồng Ân sinh năm 1974 trên vùng Chiến khu 19. Sau khi đất nước yên bình, anh chị trở về đời thường lao động sản xuất, chăm lo nuôi dạy các con trưởng thành có cuộc sống ổn định. Trong đó có cháu Phạm Thị Hồng Kim, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận giảng dạy tại xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Đồng chí Trần Phi Mang, Chủ tịch UBND xã Phương Hải ghi nhận: Vợ chồng anh Phạm Hồng Nam và chị Phạm Thị Chơi là gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương. Anh chị đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nêu gương vượt khó vươn lên bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi dạy con cái trưởng thành, tích cực xây dựng quê hương phát triển.