Vòng chung kết ASIAN CUP 2011

Lượt trận cuối bảng B (ngày 17-1): Syria trước cơ hội lịch sử

Nếu đánh bại Jordan trong trận đấu cuối cùng, các học trò ông Tita Valeriu sẽ đi vào lịch sử. Sau 4 lần tham gia Asian Cup nhưng chưa bao giờ vượt qua vòng đấu bảng, Syria đang đứng trước một cơ hội thể hiện mình một cách lớn lao.

Đối mặt với 11 cầu thủ của Jordan, cách biệt một trận thắng với Syria không là vấn đề. Đội bóng đang tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây đang sẵn lòng chứng tỏ cho cả thế giới thấy, những chiến thắng bất ngờ trước Trung Quốc, hay Việt Nam ở vòng đấu bảng không phải là những kết quả “từ trên trời rơi xuống”. Bằng một chiến thắng, họ sẽ lách qua khe cửa hẹp mà không cần quan tâm đến việc Nhật Bản có giành được ngôi nhất bảng B hay không…

Saudi Arabia - Nhật Bản (sân Rayyan, 20 giờ 15)

Saudi Arabia đã bị loại. Vì lẽ đó, Nhật Bản tuy chưa chính thức giành vé nhưng vẫn chiếm một ưu thế đáng kể - chỉ cần một kết quả hòa, các học trò ông Alberto Zaccheroni sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Nhưng đương nhiên họ không muốn hòa. Cho đến thời điểm này, dù đã giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa), Nhật Bản vẫn đang bị dư luận soi rất kỹ. Lối chơi của “Thanh y võ sĩ đạo” thực chất chưa làm hài lòng khán giả hâm mộ.

Trong trận đấu đầu tiên, họ phải chờ đến những phút cuối cùng mới giật lại được 1 điểm từ tay Jordan. Còn trong trận đấu thứ 2, họ đã thắng Syria nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi. Đây chính là lúc để những trụ cột Keisuke Honda, Shinji Okazaki… chứng minh rằng họ xứng đáng là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup 2011, bằng một trận đấu sảng khoái, đầy màu sắc với đội bóng đã sa sút tinh thần rất nhiều như Saudi Arabia.

Về phần mình, thứ để Saudi Arabia trụ lại trên sân chỉ có thể là danh dự. Làng bóng đá của đất nước “cựu thế lực” này (từng 3 lần vô địch châu Á) chưa bao giờ lại lâm vào cảnh sa sút đến như vậy. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, Saudi Arabia không vượt qua nổi vòng đấu bảng (lần trước là ở Asian Cup 2004) dù đang là đương kim á quân. Nhưng trong tình thế “tang thương” như thế này, liệu ông Nasser Al Johar có khả năng vực dậy tinh thần cho các học trò của mình? Dự đoán: Saudi Arabia - Nhật Bản 1-2

* Đối đầu trực tiếp

Saudi Arabia - Nhật Bản 1-4 (VCK Asian Cup, ngày 14-10-2000)
Saudi Arabia - Nhật Bản 0-1 (VCK Asian Cup, ngày 29-10-2000)
Saudi Arabia - Nhật Bản 1-0 (vòng loại Asian Cup, ngày 3-9-2006)
Nhật Bản - Saudi Arabia 3-2 (vòng loại Asian Cup, ngày 15-11-2006)
Nhật Bản - Saudi Arabia 2-3 (VCK Asian Cup, ngày 25-7-2007)

Jordan - Syria (sân Qatar Sports Club, 20 giờ 15)

Các cầu thủ Syria đang đứng trước cơ hội lịch sử.
 

Khi Syria bất ngờ hạ gục Trung Quốc và đánh bại Việt Nam ở vòng đấu bảng Asian Cup 2011, dư luận Trung Quốc mới giật mình vì… không biết bóng đá Syria phát triển đến nhường này. Sự thật, đội hình mà HLV người Rumani Valeriu đang nắm giữ là đội hình hay nhất trong lịch sử làng bóng nước này. Đây là những cầu thủ nòng cốt trong đội hình tuyển Syria từng lọt đến bán kết giải vô địch Tây Á trong 2 năm liên tiếp 2007, 2008.

Dù chơi không thành công ở giải vô địch Tây Á hồi năm ngoái và trong các trận giao hữu trước giải, nhưng Syria đang nhắm đến mục tiêu cao hơn: vươn tầm ra châu lục. Trong trận đấu với tuyển Nhật Bản, Syria đã chơi thứ bóng đá tấn công khá đẹp mắt bất chấp, đối thủ là đội bóng có khả năng tấn công siêu hạng ở châu Á, và chỉ có thiếu chút may mắn, họ mới không thể kiếm được 1 điểm trong trận đấu này.

Jordan đương nhiên dễ chơi hơn Nhật Bản. Vả lại, Syria chưa bao giờ ngán ngại Jordan, trong 5 lần giáp mặt gần đây, Syria thắng đến 2 lần (một lần nhờ sút luân lưu 11 mét ở bán kết giải vô địch Tây Á 2004, năm mà Syria giành ngôi á quân) và chỉ để thua 1 lần.

Syria đã không thua trong 3 trận đấu gần nhất, và họ đã sẵn sàng nâng con số này lên thành… 4. Trọng trách ghi bàn đang được đặt lên đôi vai của Abdel Al-Hussain, người đã ghi cú đúp trong trận thắng mở màn trước đương kim á quân Saudi Arabia.

Dự đoán: Jordan - Syria 1-2

* Đối đầu trực tiếp

Jordan - Syria 1-1 (giải vô địch Tây Á, ngày 23-6-2004, Syria thắng 4-3 sau loạt sút 11 mét luân lưu)
Jordan - Syria 3-0 (giao hữu quốc tế, ngày 30-7-2006)
Jordan - Syria 0-1 (giải vô địch Tây Á, ngày 18-6-2007)
Syria - Jordan 0-0 (giải vô địch Tây Á, ngày 7-8-2008)
Jordan - Saudi Arabia 1-1 (giải vô địch Tây Á, ngày 24-9-2010)

Xếp hạng bảng B

1/ Nhật Bản 4 điểm, hiệu số 3-2
2/ Jordan 4 điểm, hiệu số 2-1
3/ Syria 3 điểm, hiệu số 3-3
4/ Saudi Arabia 0 điểm, hiệu số 1-3

(Theo SGGPO)