Trường THCS Nguyễn Tất Thành: Thi đua làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(NTO) Trường THCS Nguyễn Tất Thành là cơ sở giáo dục vinh dự mang tên thời thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên thi đua làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nội dung đăng ký làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong toàn trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

 
Cô giáo Trần Thị Bạch Yến, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tận tâm chăm lo dạy dỗ học sinh.

Trường THCS Nguyễn Tất Thành được thành lập đi vào hoạt động từ đầu năm học 2010- 2011. Nhà trường có 10 phòng học xây dựng kiên cố hai tầng lầu trên khu đất rộng 6.874 m2 thuộc địa bàn thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Toàn trường hiện có 22 cán bộ quản lý, giáo viên đều tốt nghiệp Đại học Sư phạm, đảm nhận giảng dạy 331 học sinh, biên chế 10 lớp. Trong đó, khối lớp 6 có 96 học sinh và khối lớp 9 có 68 học sinh. Nhà trường phối hợp chính quyền địa phương huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình TH  vào học lớp 6. Tuy điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng thầy, cô giáo đoàn kết nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp, tận tâm chăm lo giáo dục học sinh. Học sinh tốt nghiệp THCS thi đậu vào lớp 10 THPT trong hai năm qua đều đạt trên 98%. Học kỳ 1 năm học 2012- 2013, toàn trường có 40,2% học sinh xếp loại học tập khá giỏi; 39% học sinh xếp loại học tập trung bình; duy trì sĩ số 99,1%. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học có 40,7% học sinh xếp loại khá giỏi; 40% học sinh xếp loại trung bình. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10 THPT đạt 98,5%.

Làm theo tấm gương nhân ái, hết lòng yêu thương con người của Bác, Ban giám hiệu nhà trường vận động giáo viên và học sinh giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Đơn cử em Lê Thị Kim Anh, học sinh lớp 7.2 bị bệnh suy thận, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thầy cô giáo và học sinh quyên góp giúp em có điều kiện chữa bệnh. Hoặc như em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 9.2 mồ côi cha mẹ được nhà trường giúp đỡ sách vở, đồ dùng học tập động viên em tích cực học tập khá giỏi. Em Phạm Thị Ngọc Trang, học sinh lớp 9.2, mẹ mắc bệnh qua đời, cha thường xuyên công tác xa nhà, giáo viên chủ nhiệm và học sinh đến thăm hỏi động viên em nỗ lực vươn lên học giỏi. Liên đội Thiếu niên Tiền phong nhà trường vận động đội viên tích cực tham gia phong trào tấm áo tặng bạn, nuôi heo đất giúp bạn nghèo, làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các chi đội.

Từ tháng 5- 2011 đến nay, cấp ủy chi bộ lãnh đạo cán bộ, giáo viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Mỗi thầy, cô giáo đăng ký cụ thể nội dung làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nội dung “làm theo” của cán bộ, giáo viên được tập thể Hội đồng sư phạm đánh giá xếp loại thi đua gắn với kết quả hoạt động giảng dạy. Các thầy cô giáo làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được cấp ủy chi bộ biểu dương như: Trịnh Thị Giải, Trần Thị Bạch Yến, Đặng Thị Hà Đoan, Tô Thị Hoàng Cúc... Chi bộ nhà trường có 7 đảng viên được công nhận trong sạch, vững mạnh, Công đoàn nhà trường đạt xuất sắc cấp huyện, Liên đội vững mạnh cấp tỉnh.

Giờ tập thể dục của học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Anh, Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường cho biết:”Giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt, học tốt thiết thực lập thành tích chào mừng 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà trường tổ chức hái hoa dân chủ tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và kể chuyện tấm gương yêu nước, thương dân của Bác. Cấp ủy chi bộ và Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục vận động giáo viên, học sinh đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia, xứng đáng là mái trường vinh dự được mang tên thời thanh niên của Bác Hồ kính yêu”.