Mê-hi-cô trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mê-hi-cô, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mê-hi-cô (PT), thượng nghị sỹ liên bang An-béc-tô A-na-gia Gu-ti-a-rết (Alberto Anaya Gutiérrez) vừa trao tượng trưng 120 xe lăn cho đồng chí Hoàng Bình Quân- Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương hiện đang ở thăm Mê-hi-cô và nhờ chuyển tới Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ tổ chức tại Thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti (Mexico City) tối 16-8 trước sự hiện diện của Đại sứ Lê Thanh Tùng, đồng chí Anagia tái khẳng định sự ủng hộ đối với yêu cầu của Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam đòi các công ty hóa chất từng cung cấp loại hóa chất độc hại cho quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Việt Nam phải có trách nhiệm trước những thiệt hại to lớn gây ra cho nhân dân Việt Nam, trong đó có những nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba đang từng ngày, từng giờ vật lộn với những căn bệnh quái ác do ảnh hưởng của loại hóa chất này.

Về phần mình, đồng chí Hoàng Bình Quân đã cảm ơn Đảng Lao động Mê-hi-cô và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư A-na-gia vì sự ủng hộ và hành động thiết thực giúp đỡ các nạn nhân da cam/đi-ô-xin Việt Nam, góp phần vào nỗ lực chung bảo vệ công lý và hòa bình lâu dài trên thế giới. Đồng chí Hoàng Bình Quân cam kết sẽ nhanh chóng chuyển món quà tặng của PT tới Hội nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, đồng thời cũng chuyển Thư cảm ơn của tổ chức này tới đồng chí Tổng Bí thư A-na-gia.

Trước đó, tại buổi đón tiếp và làm việc với đồng chí Hoàng Bình Quân, Nhóm nghị sỹ hữu nghị Mê-hi-cô- Việt Nam cũng bày tỏ một lần nữa tình cảm đoàn kết, chia sẻ và ủng hộ đối với những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày và cuộc đấu tranh đòi công lý, nhất trí đề nghị đưa chủ đề chất độc da cam vào chương trình nghị sự của Hạ viện và đề nghị Mê-hi-cô Xi-ti xem xét dựng một khu tượng đài và triển lãm hình ảnh về thảm họa da cam này.