"Khủng bố đơn độc là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ"

Trong bối cảnh chuẩn bị tròn 10 năm ngày xảy ra sự kiện khủng bố 11/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ hiện nay là những kẻ khủng bố thích hành động đơn độc kiểu như thủ phạm gây ra vụ khủng bố kép ở Na Uy hôm 22/7 vừa qua.

Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ CNN ngày 16/8, Tổng thống Obama cho rằng một chiến dịch khủng bố quy mô lớn và có tổ chức thậm chí ít đáng lo ngại hơn so với một vụ tấn công do một tên khủng bố đơn độc thực hiện.

Hiện trường vụ đánh bom tại Oslo, Na Uy. (Nguồn: Getty)

Kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất mà nước Mỹ phải cảnh giác phòng ngừa lúc này là vụ tấn công do một tên khủng bố thực hiện, thay vì chỉ tập trung ngăn ngừa vụ tấn công khủng bố quy mô lớn và phối hợp chặt chẽ.

Ông chủ Nhà Trắng cũng ghi nhận "những tiến bộ đặc biệt" trong việc làm suy yếu mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda, tổ chức đã vạch kế hoạch và tiến hành các vụ tấn công kinh hoàng trên đất Mỹ ngày 11/9/2001, nhất là chiến dịch đột kích tiêu diệt Osama bin Laden, thủ lĩnh khét tiếng của mạng lưới này, hồi đầu tháng Năm vừa qua.

Tổng thống Obama đánh giá Al Qaeda đã suy yếu rất nhiều so với cách đây 2-3 năm, đồng thời nhấn mạnh cần phải nâng cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố tấn công vào dịp tròn 10 năm sự kiện 11/9 tới đây.

Nguồn Báo Hànộimới