Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị hợp tác đầu tư Hàn Quốc vào Ninh Thuận

(NTO) Ngày 8-6, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Hợp tác đầu tư Hàn Quốc vào Ninh Thuận. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo kế hoạch, dự kiến Hội nghị hợp tác đầu tư Hàn Quốc vào Ninh Thuận sẽ tổ chức vào cuối tháng 7-2018 tại Sơn Long Thuận Resort, với khoảng 250 khách mời tham gia. Đây là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, do vậy trong thành phần tham dự hội nghị, tỉnh chọn lọc mời gọi trực tiếp các tập đoàn, tổng công ty, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc có thương hiệu, tiềm lực tài chính, để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế như: các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, chế biến nông sản...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu kết luận cuộc họp, nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày tổ chức hội nghị không còn nhiều, vì vậy yêu cầu sau cuộc họp các sở, ngành khẩn trương rà soát lại các quy hoạch để xác lập định hướng kêu gọi đầu tư cụ thể, làm sao các danh mục dự án phải tạo được sự khác biệt, hấp dẫn nhà đầu tư. Chậm nhất cuối tuần sau, các đơn vị phải gửi danh mục cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp. Đồng chí lưu ý các đơn vị được phân công nhiệm vụ cần tổ chức thực hiện tốt các công việc được giao, trong đó trọng tâm là phải thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung, hoàn chỉnh chương trình và các tài liệu liên quan đến hội nghị...

Trước đó, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ A&A Việt Nam để nghe giới thiệu năng lực, kinh nghiệm và trình bày mong muốn được đầu tư dự án điện khí trên địa bàn tỉnh.