Khởi công Nhà máy Điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam

(NTO) Ngày 8-6, tại xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), Công ty Cổ phần CMX Re Sunseap Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam.

Tham dự có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Trần Quốc Nam, Phạm Văn Hậu; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân trong vùng dự án.

Các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng
Thường trực Chính phủ; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: V.T

Nhà máy Điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam có quy mô công suất 168 MW, được xây dựng trên diện tích 186 ha, tại địa bàn xã Mỹ Sơn; tổng mức đầu tư nhà máy xấp xỉ 4.400 tỷ đồng. Đây là dự án điện mặt trời thứ 4 trên địa bàn tỉnh chính thức được khởi công, cũng là dự án điện mặt trời có quy mô lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Dự kiến đến tháng 6-2019, nhà máy hoàn thành đi vào vận hành thương mại, ngoài việc sẽ cung cấp khoảng hơn 200 triệu kWh/năm cho lưới điện quốc gia, nhà máy còn tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa phương và đóng góp cho nguồn thu ngân sách của tỉnh khá lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm cao của chủ đầu tư trong việc xúc tiến hoàn thành các công việc liên quan, đảm bảo điều kiện cần thiết để khởi công dự án. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư tập trung các nguồn lực triển khai thi công công trình với tinh thần khẩn trương, nhưng phải đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; có chính sách ưu tiên giải quyết lao động; tích cực chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Các sở, ban, ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp lại niềm tin, kỳ vọng của chính quyền và người dân địa phương.

Đại diện Công ty Cổ phần CMX Re Sunseap Việt Nam trao bảng
hỗ trợ 100 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ người nghèo xã Mỹ Sơn.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần CMX Re Sunseap Việt Nam đã tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ người nghèo xã Mỹ Sơn; 100 triệu đồng cho Quỹ xã hội hóa giáo dục Mỹ Sơn; 50 triệu đồng cho Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo và 50 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận.