Cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ quản lý giỏi

(NTO) Hơn 18 năm gắn bó với ngành Giáo dục, cô giáo Trần Thị Thanh Tâm (ảnh), Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tri Hải (Ninh Hải) luôn được đánh giá là giáo viên (GV), cán bộ quản lý giỏi, được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp, học sinh quý mến.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ-Mẫu giáo Trung ương 2 (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang), năm 1999, cô giáo Thanh Tâm về giảng dạy tại một số trường mẫu giáo và làm chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải. Năm 2014, cô giáo Thanh Tâm nhận nhiệm vụ là Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Khánh Hải. Từ tháng 10-2016 đến nay, cô là Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tri Hải. Dù ở cương vị nào, cô giáo Thanh Tâm cũng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và bán trú của trường, vào đầu mỗi năm học, cô giáo Thanh Tâm chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn khoa học, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Hằng ngày, cô xây dựng thực đơn, kiểm tra chất lượng thực phẩm, giờ giấc ăn, ngủ của học sinh các lớp. Để kế hoạch năm học được triển khai hiệu quả, cô giáo Thanh Tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng GV; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn GV lập kế hoạch tự học, kế hoạch giáo dục năm học phù hợp từng chủ đề, chủ điểm, chú trọng giáo dục trẻ theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”, tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động của lớp, giao tiếp-tương tác tích cực theo phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”… Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, cô giáo Thanh Tâm cập nhật thông tin, phổ biến văn bản chỉ đạo điều hành của cấp trên; giới thiệu gương GV mầm non tiêu biểu; tiếp thu kiến thức, phương pháp giảng dạy mới và nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ với đồng nghiệp… Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, cô giáo Thanh Tâm cùng GV của trường tìm tòi, sáng tạo đồ dùng dạy học, đồ chơi cho học sinh; tư vấn cho GV cách sắp xếp đồ dùng dạy học, trang trí lớp phù hợp chủ đề. Các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… được cô tham mưu, phát động hằng tháng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác dạy và học của trường mẫu giáo vùng ven biển.

Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Thanh Tâm bày tỏ: Là cán bộ quản lý, bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực để học sinh và đồng nghiệp noi theo. Trong công việc, nói phải đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc và nhắc nhở GV, nhân viên tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, phấn đấu trở thành người bạn, người mẹ của trẻ. Cùng với đó, Ban Giám hiệu nhà trường cũng thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của GV, phụ huynh, học sinh để có hướng giải quyết phù hợp, kịp thời, từ đó tạo được niềm tin, sự tín nhiệm với đồng nghiệp, của ngành và xã hội.

Học tập Bác Hồ phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, hằng năm, cô giáo Thanh Tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nêu gương cho GV trong cách đối xử công bằng với trẻ, với đồng nghiệp; thực hiện tốt phương châm “Tiết kiệm tối đa” trong mọi công việc, mọi lúc, mọi nơi. Với tư cách là cán bộ quản lý chuyên môn, cô giáo Thanh Tâm không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, thẳng thắn góp ý, giúp GV trẻ nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm, đoàn kết cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Cô giáo Trương Thị Như Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tri Hải, cho biết: Cô giáo Thanh Tâm là cán bộ quản lý, đảng viên có chuyên môn vững vàng, có tinh thần cầu tiến, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Với vai trò là Phó Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Thanh Tâm gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, mạnh dạn đề xuất công việc với cấp trên, dám làm dám chịu trách nhiệm, tổ chức tốt các hoạt động dạy-học, tham gia các phong trào, hội thi do cấp trên phát động… Năm học 2017-2018, cô giáo Thanh Tâm tham gia và vinh dự đoạt giải Nhất Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp Mầm non lần thứ II do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.