Mưa “vàng” xuất hiện rộng khắp trên địa bàn tỉnh

(NTO) Trong các ngày 15 và 16-6, những cơn mưa “vàng” liên tiếp xuất hiện trên địa bàn tỉnh, giúp giảm nhiệt độ ở các địa phương, đồng thời mang đến sự mát mẻ, không khí trong lành cho người dân. Ngoài ra, mưa cũng làm giảm bớt áp lực khô hạn ở nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, mưa xuất hiện trước 19h ngày 15-6, tại các xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Phước Đại (Bác Ái). Đến 7h sáng ngày 16-6, mưa xuất hiện rộng khắp trên địa bàn tỉnh, lượng mưa thấp nhất tại trạm Phước Hữu (Ninh Phước) 4,2mm, cao nhất 29,3mm tại trạm Phương Cựu (Ninh Hải), lượng mưa trung bình xấp xỉ 15mm, phần nào đủ thấm bề mặt, song chưa tạo thành các dòng chảy. Các vùng khô hạn trọng điểm của tỉnh cũng có mưa như Phước Trung, Phước Đại (29mm), Phước Kháng (25mm), Phước Chiến (13.2mm), Phước Ninh, Phước Nam (17.2mm), Phương Hải, Nhơn Hải, Xuân Hải (29.3mm)… Lượng mưa đã phần nào làm bớt hanh khô, giải nhiệt, đặc biệt giảm bớt nguy cơ cháy rừng.

Sau cơn mưa, nông dân thôn Đồng Dày tháo nước từ ruộng vào ao tích trữ.

Sáng sớm ngày 16-6, chúng tôi trở lại thôn Đồng Dày (xã Phước Trung, huyện Bác Ái) ghi nhận niềm vui của bà con nông dân sau cơn mưa “vàng”. Anh Nguyễn Viết Kiên, cán bộ quản lý hồ Phước Nhơn, phấn khởi cho biết: Cơn mưa kéo dài từ lúc 20h-22h đêm 15-6. Lượng mưa đo được tại trạm Đồng Dày là 48mm, đây là cơn mưa lớn nhất từ năm 2014 đến nay…

Theo ông Nguyễn Sỹ Thoại, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh: Nguyên nhân mưa bất chợt xuất hiện trên diện rộng tại tỉnh ta là do nhiễu động trong đới gió Đông, đã tạo nên cơ chế mưa. Tuy nhiên, trận mưa “vàng” bất chợt chỉ mang tính hạ nhiệt chứ chưa thể cải thiện được tình hình khô hạn. Theo dự báo, những ngày tiếp theo, trên địa bàn tỉnh tiếp tục sẽ có mưa ở diện cục bộ, từng vùng, nhiệt độ dao động từ 27o-35oC. Mực nước các sông chính tiếp tục xuống chậm và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, một số sông, suối nhỏ tiếp tục xảy ra tình trạng cạn kiệt.

Cũng theo ông Thoại, thời điểm chuyển mùa xuất hiện dông kèm theo lốc xoáy và sét, nhất là ở các vùng miền núi của tỉnh. Bà con nên di chuyển đến nơi an toàn, không tránh trú dưới gốc cây, tránh xa nơi đồng trống. Hiện nay, hệ thống quan trắc thưa nên không thể cảnh báo được hiện tượng dông, lốc, sét xảy ra tức thì, người dân cần lưu ý tự bảo vệ.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi, mặc dù có mưa nhưng chỉ ở mức “giải nhiệt’, giảm áp lực về tình hình khô hạn, giảm nguy cơ cháy rừng, chưa đủ tạo thành các dòng chảy đổ nước về các sông suối, hồ đập trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu mới nhất đến ngày 16-6, tổng lượng nước trong các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh chỉ còn hơn 14.730 triệu m3, hồ Đơn Dương 52.200 triệu m3. Tình trạng khô hạn sẽ còn tiếp diễn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh.