Về vùng nho chuẩn VietGAP

(NTO) Lâu nay, nhiều người biết thương hiệu Nho Ba Mọi giá 1 kg cao đến 40-50 ngàn đồng mà người tiêu dùng vẫn thích mua vì đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nhưng ít ai biết rằng, hiện trên địa bàn tỉnh đã và đang hình thành nhiều vùng trồng nho sạch.

Giáp Tết Giáp Ngọ 2014, anh Phạm Xuân Hiển-cán bộ khuyến nông thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) đưa tôi về Khu phố Cà Đú-vùng đất trồng cây hành, cây ớt ngày nào giờ san sát những giàn nho trĩu quả. Nơi đây nhanh chóng trở thành khu vực sản xuất nho an toàn lớn nhất của huyện Ninh Hải. Đi quanh trên con đường đang mở bao quanh vành đai trồng nho, ghé vào các hộ dân hỏi chuyện nhà nông, mới biết cách nghĩ, cách làm của bà con đã khác xưa nhiều. Các hộ tần tảo cùng cây nho với bao thăng trầm, nay chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

 
Nông dân Khu phố Cà Đú, thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) làm giàu từ trồng nho sạch.

Bà con Khu phố Cà Đú chính thức “hợp tác” trồng nho sạch cách đây hơn 2 năm, kể từ khi được hưởng lợi Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển Chương trình khí sinh học của tỉnh. Được chọn triển khai dự án vì thổ nhưỡng ở đây thích hợp với cây nho, bà con có kinh nghiệm, sản xuất tập trung trên quy mô lớn. Thực hiện quy trình trồng nho sạch, nông dân có lợi đôi đường, ngoài được hỗ trợ giống mới NH01-152 có năng suất, chất lượng cao dần thay thế giống cũ đã thoái hóa, bà con còn được tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” và theo hướng hữu cơ sinh học.

Anh Phạm Xuân Hiển cho biết: Kể từ khi triển khai Dự án đến nay, hàng chục hộ trồng nho đã được hỗ trợ 7.250 cây giống (mỗi cây giống có giá khoảng 3.000 đồng) để sản xuất 20 ha. Qua trồng thử nghiệm, giống nho mới có hiệu quả, hiện nay có rất nhiều hộ đăng ký được hỗ trợ giống để thay thế giống nho cũ. Với đà chuyển đổi nhanh như hiện nay, chỉ vài năm nữa toàn bộ 50 ha nho gần 10 năm tuổi trước đây sẽ được thay thế bằng giống nho mới.

Đến nhà anh Nguyễn Văn Thi, nghe kể chuyện làm giàu từ cây nho, mới thấy được ý nghĩa của việc thực hiện quy trình sản xuất nho an toàn. Trước đây anh trồng 2 sào nho giống cũ, mỗi năm thu 3 đợt được 9 tấn, cả năng suất cũng như chất lượng đều thấp, khách hàng kén mua nên lãi không bao nhiêu . Từ khi trồng giống nho mới, chi phí đầu tư giảm, năng suất cao gần gấp rưỡi so với giống nho cũ. Cũng là quả nho, ngoài thị trường 18 ngàn đồng/kg nhiều người chê, nhưng nho trồng theo quy trình VietGAP bán được giá 25.000 đồng/kg. Những chùm nho đỏ thẫm, thương lái mua tận giàn với giá cao hơn, lên đến 30 ngàn/kg. Anh Thi thổ lộ: Trồng nho sạch thu nhập cao gấp 2 - 3 lần so với các loại cây trồng khác, nên 185 hộ dân ở đây đều khá giả. Có hộ trồng nhiều như anh Đỗ Duy Hòa thì giàu lên nhanh chóng.

Vì trồng nho sạch mang lại hiệu quả cao, nên diện tích trồng nho ngày càng mở rộng, cây nho trở thành loại cây trồng chủ lực ở địa phương. Đồng chí Lê Tâm Trí, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải cho biết: Toàn thị trấn có 193 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó, cây nho 58 ha. Do trồng nho mang lại thu nhập cao, nên chủ trương của địa phương là khuyến khích bà con chuyển đổi một số diện tích ao, đìa nuôi tôm kém hiệu quả sang trồng nho. Hiện ở Khu phố Cà Đú bà con đã chuyển 10 ha đìa nuôi tôm sang trồng nho, diện tích nho sẽ tiếp tục được mở rộng trong năm 2014.

Để sản xuất phát triển theo hướng bền vững, thị trấn đã thành lập 12 tổ sản xuất nho an toàn với 115 hộ tham gia, trong đó, Khu phố Cà Đú 11 tổ. Bà con trồng nho rất vui mừng vì hiện nay ngoài tiếp tục được hỗ trợ giống, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, Dự án đang triển khai làm tuyến đường bê-tông phục vụ cho sản xuất, dự kiến hoàn thành trong quý I năm nay, sau đó tiếp tục xây nhà bảo quản, đóng gói tiêu thụ sản phẩm nho.

Từ sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP đã làm tăng giá trị trên đơn vị sản xuất, nho Khánh Hải đã góp phần nâng tầm thương hiệu Nho Ninh Thuận.