Tân Hải chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất

(NTO) Tân Hải (Ninh Hải) là xã ven Đầm Nại, với 2.232 hộ dân ở địa bàn 4 thôn, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ biết khai thác lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản nên đời sống nhân dân khá ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm (hiện còn 11%). Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định việc được hưởng lợi từ Dự án Hỗ trợ Tam nông sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ban Phát triển xã, Tân Hải có tổng diện tích đất nông nghiệp 588,62 ha; trong đó, đất lúa 257 ha, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 331,62 ha. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nên nâng cao được giá trị kinh tế trên đơn vị sản xuất. Nét nổi bật gần đây nhất là địa phương chủ trương khôi phục nghề nuôi thủy sản theo hướng thâm canh tăng năng suất; chuyển đổi một số diện tích nuôi tôm kém hiệu quả sang nuôi cá, cua, hàu… cho thu nhập cao. Đối với sản xuất lúa, bà con thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm”, liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa giống tăng thêm thu nhập.

Nông dân xã Tân Hài áp dụng hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác cây lúa
đạt năng suất bình quân trên 65 tạ/ha. Ảnh: Sơn Ngọc

Qua thực tế sản xuất, Ban Phát triển xã chọn chuỗi giá trị: lúa, tôm, hàu, bò… xây dựng kế hoạch đề nghị Dự án giúp đỡ để tạo động lực phát triển. Trong năm 2013, xã đã thành lập 4 nhóm đồng sở thích, trong đó 2 nhóm nuôi bò ở thôn Gò Đền và Gò Thao; 2 nhóm trồng lúa ở thôn Thủy Lợi và Hòn Thiên, bình quân mỗi nhóm từ 15 đến 20 hộ. Đồng chí Nguyễn Thái Vinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi Dự án mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, hoạt động của các nhóm đi vào chiều sâu, có chuyển biến tích cực. Các hộ làm kinh tế khá giả truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo, vì thế đã có tác dụng nâng đỡ nhau cùng phát triển. Đáng mừng nhất là vừa qua, Dự án đã hỗ trợ bò giống cho 2 nhóm đồng sở thích để cải tạo, nâng cao chất lượng đàn. Qua kiểm tra, bò dự án phát triển tốt, tạo niềm phấn khởi trong nông dân.

Kết quả bước đầu hoạt động của các nhóm sở thích tạo đà cho Ban Phát triển xã tiếp tục khảo sát, xây dựng kế hoạch thành lập thêm các nhóm đồng sở thích nuôi tôm, hàu…vào năm 2014. Theo đồng chí Nguyễn Thái Vinh, việc thành lập các nhóm đồng sở thích nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng, hướng các thành viên đi vào làm ăn quy củ hơn, hạn chế được tình trạng sản xuất manh mún, ảnh hưởng đến môi trường như hiện nay. Nguyện vọng của các nhóm thời gian tới được Dự án cung cấp con giống để đa dạng hóa đối tượng nuôi; tập huấn kỹ thuật, cung cấp thông tin tìm kiếm “đầu ra” ổn định cho sản phẩm.

Đường giao thông Gò Đền- Hòn Thiên vừa hoàn thành phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân xã Tân Hải

Riêng kết cấu hạ tầng, Dự án đã đầu tư hơn 11 tỷ đồng làm đường nội thôn Gò Đền và Gò Thao dài 1.107m phục vụ sản xuất lúa; đồng thời, xây dựng 2 sân phơi nông sản ở thôn Thủy Lợi và Hòn Thiên. Ban Phát triển xã cũng đã lập kế hoạch xây dựng công trình thủy lợi lấy nước phục vụ sản xuất 50 ha lúa ở vùng Gò Thao và kiên cố hóa tuyến mương dài 650m. Đồng chí Nguyễn Thái Vinh cho biết thêm: Nhu cầu được hỗ trợ vốn để thực hiện các hợp phần trong năm 2014 là rất lớn, địa phương mong muốn Dự án sớm bố trí kinh phí để kịp triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch.