Làng Chăm Hữu Đức rước y trang

(NTO) Chiều 3-10, tại Sân vận động làng Chăm Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, lễ hội Katê 2013 của người Chăm theo đạo Bà La Môn ở tỉnh ta đã chính thức diễn ra với phần mở đầu là lễ rước y trang các vị thần.

 
Nghi lễ đón rước y trang truyền thống được rước từ Phước Hà về Hữu Đức theo đúng nghi thức truyền thống.
 
 
Trống ghi năng rộn ràng cùng điệu múa truyền thống níu lòng du khách.

Tham dự có đồng chí Phan Đình Hòa, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy. Đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Ninh Phước cùng đông đảo bà con, du khách thập phương.

Trong không khí lễ hội vui tươi, trong âm thanh rộn ràng của lễ nhạc với tiếng trống Baranưng, tiếng kèn Saranai, hơn 400 thiếu nữ Chăm đã thể hiện các tiết mục văn nghệ như múa quạt truyền thống, hát múa các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước đậm nét văn hóa Chăm.

Lễ hội Katê 2013 sẽ diễn ra trong 3 ngày tại nhiều địa điểm, lần lượt từ đền tháp, đến các làng và gia đình để tưởng nhớ các vị thần đã phù hộ cho mùa màng bội thu, cuộc sống no ấm, hạnh phúc.