Hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 2012

Ở Việt Nam mỗi năm thuốc lá gây tử vong 40.000 người và ước tính con số ngày sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030.

Sáng 22/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo Hưởng ứng tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 22/5 đến ngày 31/5/2012 và giới thiệu Dự án Luật phòng chống tác hại thốc lá. Chủ đề của Ngày thế giới không thuốc lá năm nay là: “Sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá đối với chính sách phòng chống tác hại thuốc lá”.

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.

Tại cuộc họp báo, Bộ Y tế cho biết, mỗi năm thuốc lá gây tử vong 40.000 người và ước tính con số ngày sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030. Ngoài ra, 2/3 người không hút thuốc, phần lớn là phụ nữ và trẻ em thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động ở nhà, tại nơi làm việc và những nơi công cộng. Hiện Bộ Y tế đang trình Quốc hội Dự án Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội. Dự án Luật chú trọng các biện pháp giảm cầu, đặc biệt là các biện pháp nhằm tăng cường nhận thức của người dân, tạo thói quen sử dụng thuốc lá đúng nơi quy định, hạn chế ảnh hưởng của khói thuốc lá đến những người không hút thuốc lá.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Dương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý, khám chữa bệnh, Chánh văn phòng Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá cho biết: “Dự thảo Luật phòng chống tác hại thuốc lá đưa theo nguyên lý, nguyên tắc của WHO khuyến cáo, đó là nguyên tắc truyền thông nâng cao nhận thức. Thứ hai là vận động cơ quan, ban ngành tham gia tích cực, hưởng ứng tuần lễ không khói thuốc và ngày toàn thế giới không khói thuốc. Mong tất cả mọi người dân Việt Nam ủng hộ dự luật này thì chúng ta mới từng bước đẩy lùi, góp phần vào công việc phòng chống tác hại thuốc lá ở Việt Nam có hiệu quả”.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện WHO tại Việt Nam kêu gọi các quốc gia cần coi việc ngăn chặn sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá là trọng tâm để có thể kiểm soát hiệu quả nạn dịch này trên phạm vi toàn cầu./.

Nguồn VOV Online