Sắc xuân Xóm Bằng

Đồng bào Raglai thôn Xóm Bằng (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) nhộn nhịp chuẩn bị đón tết Nhâm Thìn 2012. Cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các nguồn lực xã hội chia sẻ giúp đỡ bà con đón tết đầm ấm vui tươi gắn kết nghĩa xóm tình làng. Hệ thống cầu đường vào Xóm Bằng đang được các đơn vị khẩn trương thi công đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong năm mới.

(NTO) Đồng chí Mang Quỳ, Bí thư Chi bộ thôn Xóm Bằng phấn khởi nói, năm nay bà con thôn xóm đón tết nguyên đán Nhâm Thìn phấn khởi lắm. Nhà nước quan tâm đầu tư hàng chục tỉ đồng xây dựng cầu kiên cố bắc qua suối Đồng Nha và xây dựng đường giao thông xi măng kiên cố. Sau hàng trăm năm lập làng đây là mùa xuân xóm thôn khởi sắc nhất từ trước tới nay. Chính quyền địa phương vừa nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống nước sinh hoạt tự chảy trị giá trên 800 triệu đồng phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Ngoài các tổ chức từ thiện thăm tặng quà tết, các hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ 200 ngàn đồng/khẩu giúp bà con có điều kiện vui xuân đón tết Nguyên đán. Nông dân địa phương đang vào mùa thu hoạch lúa nước bảo đảm đủ lương thực đón tết no ấm.

Đường vào thôn Xóm Bằng được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt
nhu cầu đi lại của nhân dân.

Trao đổi với Bí thư chi bộ Xóm Bằng, chúng tôi được biết toàn thôn hiện có 568 hộ với trên 3.000 nhân khẩu. Đồng bào phát triển kinh tế hộ theo mô hình trồng trọt hoa màu kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Nông dân canh tác 86 ha ruộng lúa một vụ được tưới bổ sung từ công trình thủy lợi đập Tà Lóc và canh tác 246 ha đất màu ăn nước trời một vụ. Ngành Nông nghiệp cử cán bộ về thôn hướng dẫn kỹ thuật canh tác nâng cao năng suất bình quân đạt trên 45 tạ/ha. Đồng thời mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc có sừng theo hướng bán thâm canh. Đàn gia súc hiện có trên 800 con, bao gồm 555 con bò và 250 con dê cừu. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi giúp nông dân có điều kiện làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Các nông hộ Mang Chỉ, Mang Lương, Mang Chương nêu gương sáng vượt khó sản xuất giỏi bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm góp phần xây dựng nông thôn mới. Chi bộ thôn có 6 đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu đi đầu xây dựng đời sống văn hóa mới ở địa bàn khu dân cư. Chi bộ thôn được cấp trên xếp loại trong sạch- vững mạnh năm 2011. Thôn Xóm Bằng hiện còn 238 hộ thuộc diện nghèo theo tiêu chí mới, chiếm 41% số hộ sinh sống tại địa phương.

Cô giáo Thị Phượng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở về Xóm Bằng dạy chữ cho con em địa phương.

Đời sống kinh tế phát triển, nhân dân chăm lo đầu tư con cháu học tập nâng cao dân trí. Thôn Xóm Bằng có trên 500 học sinh đang theo học các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Riêng Trường Tiểu học Xóm Bằng có 382 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ dành cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 140 ngàn đồng/tháng. Ban giám hiệu tổ chức cho học sinh học chương trình 7 buổi/tuần, có 2 buổi bán trú được ăn trưa nghỉ ngơi tại trường. Phụ huynh học sinh tham gia trồng cây xanh, lắp đặt xích đu, tặng ghế đá tạo cảnh quan môi trường sư phạm xanh sạch đẹp, thân thiện. Các hoạt động ngoại khóa sinh động, vui tươi thu hút học sinh chuyên cần học tập. Kết quả học kỳ I năm học 2011- 2012, nhà trường duy trì sĩ số đạt 100%. Số học sinh khá giỏi đạt 34,7%; học sinh trung bình chiếm 45,3%. Thôn Xóm Bằng có các thầy cô giáo Mang Phước và Thị Phượng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học trở về giảng dạy tại địa phương. Tấm gương vượt khó rèn luyện vươn lên trở thành giáo viên của Mang Phước và Thị Phượng tạo động lực người dân Xóm Bằng chăm lo động viên con em thi đua học tập.

Chị Thị Lân thu hoạch lúa chuẩn bị đón tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

“Năm nay,bà con thôn Xóm Bằng đón tết phấn khởi lắm. Cây lúa được mùa, nương rẫy được bắp nên cuộc sống ngày càng no đủ. Nhà mình dẫn nước sinh hoạt vô tận bếp, nước ngọt và trong lắm. Đường làng đổ bê tông xi măng sạch sẽ đi lại thuận lợi. Cuộc sống đồng bào Raglai thôn Xóm Bằng ngày càng ấm no, hạnh phúc. Con cái học hành nhiều cái chữ biết tính toán làm ăn sẽ thoát nghèo nhanh thôi mà. Nhà mình chuẩn bị nhiều bánh mứt đón bà con thôn xóm tới thăm tết, xóm làng vui lắm”, chị Thị Lân ngừng tay phơi lúa trước sân nhà, bộc bạch niềm vui.