Thuận Nam: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) ở huyện Thuận Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng của cuộc vận động được nâng lên, số gia đình văn hóa, thôn văn hóa tăng dần.

(NTO) Năm 2011, Thuận Nam đã tổ chức phát động xây dựng 5 thôn văn hóa, trong đó phát động xây dựng mới tại 2 thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm và Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná; phát động xây dựng lại có 3 thôn: Văn Lâm 1, xã Phước Nam, Sơn Hải 2, xã Phước Dinh và Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, nâng tổng số lên 27/38 thôn trên địa bàn huyện đã phát động xây dựng thôn văn hóa. Việc đăng ký, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, từng bước nâng cao chất lượng phong trào. Qua thẩm định, UBND huyện đã công nhận 6 thôn đạt chuẩn văn hóa là Vụ Bổn, Tân Bổn, Hiếu Thiện, Thiện Đức (xã Phước Ninh), Quán Thẻ 1 (xã Phước Minh) và Văn Lâm 2 (xã Phước Nam), chiếm tỷ lệ trên 22 % số thôn đăng ký phát động. Đáng chú ý, nội dung của cuộc vận động TDĐKXDĐSVH đã được huyện cụ thể hóa sát với thực tiễn địa phương; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong việc xây dựng gia đình văn hóa.

Nông dân thôn Vụ Bổn được mùa lúa vụ đông - xuân. Ảnh: V.Miên

Kết thúc năm 2011, trong số 11.744 hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa trên toàn huyện, đã có 8.338 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 70,9% so với hộ đăng ký. Ngoài ra, phòng Văn hóa-Thông tin huyện còn phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện triển khai cho 100% cơ quan, đơn vị trong huyện đăng ký xây dựng Cơ quan văn hóa. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đã góp phần xây dựng lối sống, nếp sống văn minh cho cán bộ công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt quy chế công sở.