Năm 2025 được tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá, mang tính quyết định để đạt được các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Theo đánh giá, GRDP quý I/2025 ước đạt 6.307 tỷ đồng, tăng 8,57% so với cùng kỳ năm trước, đưa Ninh Thuận xếp thứ 20 trên cả nước và thứ 3 trong khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Thu ngân sách cũng ghi nhận kết quả khả quan với 1.880 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch và tăng 43,2% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng có những khởi sắc đáng chú ý, đạt 51,4 triệu USD, tăng 39,5%.
Xác định vai trò của giải ngân vốn đầu tư công trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ninh Thuận đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của tỉnh là 2.668 tỷ đồng, đã được phân bổ chi tiết từ cuối năm 2024. Tính đến cuối quý I/2025, tỷ lệ giải ngân đạt 9,7%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,53%). Đặc biệt, vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia đạt tỷ lệ giải ngân ấn tượng 27,9%, vượt trội so với bình quân cả nước (16%).

Hồ chứa nước Sông Than (Ninh Sơn) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Anh Tuấn
Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kỳ vọng, một số ngành, lĩnh vực và dự án việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như: Vốn nước ngoài giải ngân chỉ đạt 1,5% kế hoạch; vốn năm 2024 kéo dài sang 2025 giải ngân đạt 1,9% kế hoạch. Các dự án thuộc Tổ công tác số 1, trong 6 chủ đầu tư, chỉ có 2 đơn vị giải ngân trên mức bình quân của tỉnh. Trong đó, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước, có kế hoạch vốn 500 triệu đồng thực hiện 2 dự án, nhưng chưa giải ngân. Hay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất tỉnh, kế hoạch vốn 1.494 tỷ đồng thực hiện 26 dự án, nhưng hiện mới giải ngân đạt 5% (78 tỷ đồng)...
Bên cạnh yếu tố "thời vụ" khi các chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch năm cũ vào đầu năm mới, những vướng mắc trong thủ tục đấu thầu, thay đổi chủ đầu tư, đặc biệt là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài, chính sách bồi thường chưa phù hợp và sự chậm trễ trong việc xác định giá đất đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ dự án. Thêm vào đó, việc Chính phủ chưa ban hành nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công năm 2024 cũng gây khó khăn trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư.
Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp trọng tâm như thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, chủ động tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra giám sát tại công trường, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có tiến độ tốt, siết chặt kỷ luật và kỷ cương, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao nhất được đặt ra, đặc biệt là tranh thủ trước mùa mưa lũ.

Thi công đường vành đai phía Bắc.
Nhằm tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho sự phát triển, Ninh Thuận đã mạnh dạn kiến nghị trung ương xem xét, hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án trọng điểm có tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Một trong những kiến nghị cấp thiết là việc bố trí khoảng 12.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Trước mắt, tỉnh kiến nghị cấp 3.400 tỷ đồng để triển khai các công việc cấp bách.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ nguồn vốn để đầu tư vào hạ tầng khung kết nối trọng điểm, phục vụ nhu cầu phát triển đồng bộ kinh tế- xã hội và đặc biệt là phục vụ việc vận chuyển máy móc, thiết bị cho dự án điện hạt nhân. Có 3 dự án hạ tầng giao thông quan trọng được tỉnh kiến nghị bao gồm: Dự án hạ tầng giao thông liên vùng kết nối từ cảng biển Cà Ná, cao tốc Bắc - Nam lên các tỉnh khu vực Nam Tây Nguyên; tuyến đường động lực kết nối cao tốc Bắc - Nam - sân bay Thành Sơn - Trung tâm Tp. Phan Rang - Tháp Chàm- đường ven biển đến Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ; đường kết nối tuyến đường ven biển - sân bay Cam Ranh.
Với những nỗ lực, Ninh Thuận đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Sự thành công trong việc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho tỉnh mà còn góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và cả nước.
Anh Tuấn