Điểm tựa cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Để tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phát tù (CHXAPT) tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước đã phối hợp với công an các xã, thị trấn rà soát các đối tượng triển khai chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách đối với người CHXAPT theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần giúp người CHXAPT tiếp cận nguồn vốn vay kịp thời đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Sau thời gian CHXAPT trở về địa phương, năm 2023, anh N.M.H.T, thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận được chính quyền và công an xã đến nhà động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Được biết anh thiếu vốn để phát triển kinh tế, chính quyền xã đã giới thiệu, hỗ trợ anh T. vay vốn 50 triệu đồng từ NHCSXH. Có được nguồn vốn, anh đầu tư mở tiệm cắt tóc và chăm sóc 1 sào cây ăn quả. Đến nay, gia đình anh đã có thu nhập ổn định. Anh T. chia sẻ: Khi trở về địa phương bản thân tôi cố gắng, tu chí phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, gia đình còn nhiều khó khăn, không có vốn để sản xuất, nhưng nhờ chính quyền địa phương, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tin tưởng hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp tôi xóa bỏ rào cản mặc cảm, có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế. Với những người đã từng lầm lỡ như tôi thì đây thực sự là “phao cứu sinh” cho tôi có cơ hội làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống. Tôi nhất định sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả và cố gắng trả nợ đúng hạn.

Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp gia đình người chấp hành xong án phạt tù đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Anh N.V.H, thôn Đá Trắng, xã Phước Thái cũng là người CHXAPT được vay vốn theo Quyết định số 22/QĐ-TTg. Trở về địa phương, rào cản lớn nhất trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của anh là không có vốn để đầu tư phát triển kinh tế. Khi được chính quyền địa phương đến động viên, anh H. được gia đình đứng ra vay vốn chính sách tín dụng ưu đãi từ NHCSXH và được giải ngân với số tiền 50 triệu đồng. Có nguồn vốn, anh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua gà và bò về phát triển chăn nuôi. Bà L.T.H.E, mẹ anh H. chia sẻ: Để giúp cháu tái hòa nhập cộng đồng, chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống nhà để tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng làm ăn của cháu để giúp đỡ. Khi biết cháu muốn đầu tư chăn nuôi nhưng kinh tế gia đình tôi khó khăn, không có vốn, vì vậy được chính quyền, công an và hội, đoàn thể xã giới thiệu để gia đình đứng tên vay vốn cho con từ NHCSXH, qua đó giúp cháu có nguồn sinh kế để cháu sống tích cực tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước cho biết: Để giúp người CHXAPT được vay vốn theo Quyết định số 22/QĐ-TTg, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với công an, chính quyền địa phương rà soát đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn để thực hiện giải ngân kịp thời; đồng thời chỉ đạo các tổ tiết kiệm vay vốn, các hội, đoàn thể tăng cường hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao nhất. Đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với công an các địa phương giải ngân cho 9 khách hàng có người CHXAPT được vay vốn với số tiền 466 triệu đồng. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát và lập danh sách những người đã CHXAPT trở về địa phương để triển khai thực hiện tốt chương trình, hướng dẫn các quy trình, thủ tục cho vay, đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người CHXAPT được tiếp cận vốn kịp thời. Qua đó, giúp họ xóa bỏ mặc cảm và có việc làm ổn định để vươn lên trong cuộc sống.




  

 
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I/2025