Thắp lửa tri ân

Bài 2: Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống, đạo lý của dân tộc “đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, với tấm lòng tri ân sâu sắc, nhiều công ty, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã chung tay chăm lo cho gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Nguyện làm con của mẹ

Cùng với việc nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận còn đảm nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự, xã Cà Ná (Thuận Nam) suốt đời. Nhiều năm nhận phụng dưỡng, công ty luôn chăm lo đầy đủ, chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho Mẹ. Ngoài mức trợ cấp cố định hằng tháng, công ty còn thường xuyên đến thăm hỏi tặng quà vào dịp lễ, Tết, chăm sóc khi Mẹ đau ốm... Được sự quan tâm, chăm sóc hỏi han nên mặc dù tuổi cao, nhưng trái tim Mẹ Hự luôn được sưởi ấm bởi lòng biết ơn và sự quan tâm từ các cấp, các ngành và đơn vị nhận phụng dưỡng. Mẹ Hự chia sẻ: Tuy các con của mẹ không còn, nhưng từ nhiều năm nay, mẹ được lãnh đạo từ tỉnh, huyện, bà con hàng xóm quan tâm, động viên và luôn có mặt bên mẹ những thời khắc mẹ cảm thấy buồn nhất. Những tình cảm ấy là nguồn động viên lớn để mẹ sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Lãnh đạo các hội, đoàn thể và huyện Thuận Nam thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự. Ảnh: M.D

Trải qua nhiều đợt phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý, đến nay, tỉnh Ninh Thuận có 518 Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có mẹ Nguyễn Thị Thiểu và mẹ Lê Thị Hự còn sống đang được công ty, DN nhận chăm sóc, phụng dưỡng. Những hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; làm nhà tình nghĩa, vận động các tổ chức cá nhân nhận phụng dưỡng các Mẹ suốt đời... đã góp phần động viên tinh thần và vật chất để các Mẹ có cuộc sống ổn định, an vui. Trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình tri ân với các Mẹ, với những người đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc, góp phần tô đẹp thêm truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc và thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh. Ông Tăng Nguyên Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận cho biết: Thời gian tới, để hoạt động tri ân NCC với cách mạng phát huy hiệu quả, công ty sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong tổ chức, thực hiện các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách.

Ấm áp nghĩa tình

Không chỉ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, các DN còn hướng về gia đình chính sách, NCC với cách mạng bằng nhiều hoạt động thấm đượm yêu thương, điển hình là sửa chữa, xây mới nhà ở. Là một trong 3 hộ được Tập đoàn BIM hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trong năm 2023, gia đình bà Chamaléa Thị Phơ, thôn Đá Mài Dưới, xã Phước Kháng (Thuận Bắc) vô cùng vui mừng, xúc động vì sau nhiều năm liền ở trong căn nhà cũ, dột nát thì nay đã được thay mới bằng ngôi nhà kiên cố, sạch đẹp hơn. Được biết, bà là mẹ của liệt sĩ Chamaléa Nhấn, hy sinh vào năm 1974 trong trận đánh du kích đối đầu với địch. Bà Phơ chia sẻ: Dù ở trong căn nhà đã gần một năm qua, nhưng cảm giác vui mừng và hạnh phúc của tôi vẫn như mới. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới chính quyền, DN đã quan tâm, giúp đỡ để tôi hoàn thành được tâm nguyện có căn nhà ấm áp nương tựa tuổi xế chiều. Đáp lại sự giúp đỡ này, tôi sẽ cố gắng từng ngày răn dạy con cháu phải luôn biết trân quý thành quả cách mạng; nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống; góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn nữa.

Thể hiện sự quan tâm với hội viên là đối tượng thương, bệnh binh, dịp này, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, tặng quà, điển hình có hội viên Hồ Ngọc Lân, khu phố 7, phường Bảo An (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Trong căn nhà nhỏ, ông vui mừng, xúc động vì sự quan tâm của hội và tình cảm đồng chí, đồng đội đã động viên, giúp đỡ ông trên mọi phương diện đời sống. Được biết, ông Lân trước đây từng đi nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, sau khi trở về và công tác tại quân đội trong thời gian ngắn thì ông phục viên. Không may do thương tật từ chiến trường cùng việc con gái bị chất độc màu da cam vì vậy mà cuộc sống của vợ chồng ông gặp không ít khó khăn. Trong mạch chuyện xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại, ông cảm thấy hạnh phúc vì những đóng góp nhỏ nhoi của bản thân luôn được Đảng, Nhà nước trân trọng, quan tâm kịp thời. Đặc biệt mới đây, ông được địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững để xây dựng mô hình nuôi heo đen và sản xuất rau. Qua gần một năm, từ đàn heo chỉ có 4 con nay đã tăng lên 10 con, xuất bán được một lứa heo với số tiền 10 triệu đồng; ruộng rau sạch phát triển tốt đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập, thoát nghèo thành công, ổn định dần cuộc sống. Không riêng gì với ông Lân, thời gian qua, các cấp Hội CCB tỉnh đã quan tâm, chăm lo tốt cho hội viên là NCC, gia đình chính sách như: Xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”; phối hợp tích cực với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong cung cấp thông tin, quy tập, di dời mộ liệt sĩ; hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế; thăm, tặng quà các dịp lễ, Tết.

Cũng trong năm 2023, từ nguồn đóng góp của DN, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã giúp xây mới thêm 33 căn nhà tình nghĩa cho NCC, với số tiền 1,22 tỷ đồng. Mỗi căn nhà tình nghĩa được xây đều chứa đựng niềm vui, hạnh phúc của gia đình NCC và cộng đồng, xã hội. Đó không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCC, mà còn là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Bằng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, nhiều DN đã chăm lo, hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng. Mỗi năm, các DN đều bố trí kinh phí để thăm, tặng quà; hỗ trợ xây nhà; trợ cấp khó khăn... cho NCC và các hoạt động chăm lo an sinh xã hội khác. Mặc dù nhiều DN gặp khó khăn, nhưng vẫn bố trí nguồn quỹ dành cho các hoạt động an sinh xã hội. Đây thực sự điều đáng trân quý mà địa phương rất cảm kích.

Những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trên đã tô thắm thêm nét đẹp truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Để hôm nay, những giá trị lịch sử của truyền thống cách mạng, những chiến công hiển hách, những hy sinh mất mát của quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là những bài học quý giá để thế hệ hôm nay biết trân quý giá trị của hòa bình...

---------------------------------
Bài cuối: giữ mãi mạch nguồn tri ân