FIFA đánh giá cao về thầy trò HLV Mai Đức Chung

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng bài viết giới thiệu về thầy trò HLV Mai Đức Chung trước thềm World Cup nữ 2023 với tiêu đề: "Đội tuyển nữ Việt Nam tiên phong sẵn sàng chinh phục những thách thức mới".

FIFA đánh giá cao tài cầm quân của HLV Mai Đức Chung, cũng như những thành tích của ông trước đó. Bài viết nêu rõ: "HLV Mai Đức Chung dạn dày kinh nghiệm trong việc dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ông đã ngồi ghế chỉ đạo từ năm 1997 và có nhiều giai đoạn dẫn dắt đội tuyển nữ, xen kẽ với việc cầm quân ở các câu lạc bộ Việt Nam và đội tuyển nam. HLV Mai Đức Chung đã đạt được nhiều thành công đáng kể với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, trong đó phải kể tới thành tích giành 5 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Thành tựu lớn nhất của ông là giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand, với một đội hình kết hợp giữa chất lượng kỹ thuật ấn tượng và tinh thần làm việc tập thể mạnh mẽ. HLV Mai Đức Chung là một chiến lược gia linh hoạt, thực dụng. Ông đã luân phiên sử dụng sơ đồ 3 và 4 cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội, điều chỉnh hệ thống của mình để chống lại điểm mạnh của đối thủ và phát huy tiềm năng của đội tuyển nữ Việt Nam. Do đội tuyển nữ Việt Nam bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu của mình, sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Mai Đức Chung sử dụng sơ đồ với một tiền đạo duy nhất là ngôi sao Huỳnh Như và bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ để tạo ra sự vững chắc cho đội hình".

Thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam trước giờ lên đường tham dự World Cup 2023. Ảnh: TTXVN

Về các tuyển thủ nữ Việt Nam, bài viết FIFA đánh giá cao tài năng của Thanh Nhã, gọi cô là "cầu thủ đáng xem của tuyển nữ Việt Nam". Tác giả viết: "Thanh Nhã là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Việt Nam và sau màn trình diễn ấn tượng tại Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) 2022, tên tuổi của Thanh Nhã càng được biết tới nhiều hơn. Tiền đạo 21 tuổi này có tốc độ, khả năng đi bóng giúp đội tuyển nữ Việt Nam thoát pressing và tiến vào các khu vực tấn công nguy hiểm. Thanh Nhã có thể chơi ở vị trí tiền đạo cắm hoặc dạt biên. Cô còn có khả năng tung ra những pha chuyền bóng xé toạc hàng phòng ngự đối phương".

Huỳnh Như cũng được FIFA chú ý đến. Bài viết nhấn mạnh: "Huỳnh Như trở thành cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam đầu tiên gia nhập một CLB chuyên nghiệp tại châu Âu khi cô ký hợp đồng với đội bóng Bồ Đào Nha Lank Vilaverdense vào tháng 8/2022. Sau thời gian thích nghi ở đội bóng mới, nữ cầu thủ 31 tuổi đã trở thành một nhân tố quan trọng của Lank Vilaverdense. Cô thường xuyên thể hiện sự đa năng và ghi được những bàn thắng quan trọng. Huỳnh Như là một tiền đạo có kĩ thuật tốt, nhanh nhẹn và thông minh. Khả năng dứt điểm tốt của Huỳnh Như đã giúp cô trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Huỳnh Như là tấm gương ở ĐT nữ Việt Nam với tinh thần chiến đấu và sự nỗ lực không ngừng của mình".

Theo TTXVN/Báo Tin tức