Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2023 -Cúp Báo Ninh Thuận: Sôi động, kịch tính trong từng nội dung thi đấu

Từ ngày 19 đến 21/6, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao (TĐTT) tỉnh, Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2023 - Cup Báo Ninh Thuận diễn ra với sự tham gia của hơn 120 vận động viên (VĐV) đến từ 18 câu lạc bộ (CLB), đơn vị trong tỉnh, tranh tài với 11 nội dung. Với sự chuẩn bị kỹ càng, giải đang diễn ra sôi nổi, kịch tính, tạo sân chơi hấp dẫn cho đông đảo VĐV và người hâm mộ môn bóng bàn.

Trong 2 ngày thi đấu (19 và 20/6), đã có hơn 100 trận cầu vòng loại sôi động, hấp dẫn từng nội dung. Với số lượng VĐV đông đảo, giải đấu đã có chất lượng chuyên môn cao với những cuộc so tài kịch tính, bất ngờ dưới sự cổ vũ của hàng trăm khán giả. Đơn cử như nội dung đồng đội nam, hằng năm nội dung này chỉ có 3-4 đội thi đấu, nay lên đến 8 đội. Trước đây khi giải vào cuộc, giới chuyên môn và người hâm mộ sẽ liệt kê các ứng cử viên vô địch, nhì, ba... nhưng năm nay, nội dung này đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngoài ẩn số CLB Bóng bàn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã được giải mã, năm nay có thêm sự xuất hiện của CLB Bóng bàn Đức Đạt, Nhà Thiếu nhi, Phan Rang…với sự đầu tư lớn, quy tụ dàn VĐV là những tay vợt mạnh đang trở thành các đối thủ thách thức cho các ứng cử viên vô địch CLB Lê Lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Xổ số kiến thiết tỉnh. Là một trong những tay vợt thi đấu ấn tượng tại giải, VĐV Gia Hưng, Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Đây là một giải đấu chất lượng, năm nay, giải có nhiều VĐV trình độ cao tham gia nên khi thi đấu tôi phải rất nỗ lực, hy vọng sẽ đạt thành tích tốt nhất tại giải.

Trận thi đấu nội dung đồng đội giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Câu lạc bộ Lê Lợi. Ảnh: T.D

Chia sẻ về giải đấu, VĐV Phạm Đình Thảo, CLB Bóng bàn Thanh Lịch hồ hởi: Khi có thông tin về giải, chúng tôi đã háo hức đăng ký. Đây không chỉ là cơ hội để giao lưu, cọ xát về kỹ thuật chơi bóng bàn mà còn là dịp để chúng tôi gặp gỡ, trao đổi với nhau về chuyên môn. Cũng theo ông Thảo, giải năm nay hấp dẫn và đầy bất ngờ khi có những nhân tối mới, VĐV chất lượng tham gia thi đấu, tạo cho giải thêm nhiều kịch tính từng nội dung. Càng vào sâu giải đấu, các đội bóng chơi càng hay với những trận cầu hồi hộp đến nghẹt thở. Còn VĐV Lâm Minh Triết, CLB Bóng bàn Lê Lợi, cho rằng: Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi được tham gia một giải đấu truyền thống có quy mô lớn như thế này. Tôi mong rằng trong thời gian tới, giải sẽ mở rộng thêm một số nội dung thi đấu để những người yêu bóng bàn có dịp được gặp gỡ, giao lưu thi đấu nhiều hơn nữa.

Điều đáng mừng và cũng là tự hào của giải đấu, trong các ngày thi đấu vòng loại, khán đài nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và TĐTT tỉnh luôn đầy ắp khán giả. Ông Lâm Hùng, tay vợt kỳ cựu trong làng bóng bàn tỉnh, cho biết: Giải hay, hấp dẫn, công tác tổ chức bài bản, nên thu hút được VĐV tham gia thi đấu và cổ động viên đến cổ vũ. Qua 2 ngày tổ chức, tôi toàn đến xem và cổ vũ hết mình cho các VĐV thi đấu.

Ông Võ Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TĐTT tỉnh, phụ trách chuyên môn giải đấu, cho biết: Giải năm nay quy tụ đầy đủ các VĐV đỉnh cao, cống hiến cho người yêu bóng bàn trong tỉnh những trận đấu hấp dẫn. Ngoài những tay vợt kỳ cựu còn có đông đảo các tay vợt trẻ đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều khả năng soán ngôi các tay vợt đàn anh. Sự quyết tâm cao của các tay vợt trong từng trận đấu đã tạo nên bầu không khí rất sôi nổi, đem đến nhiều cảm xúc cho những người yêu thích bộ môn bóng bàn.

Cũng theo ông Minh, trước đây, các VĐV chủ yếu tập trung ở một số CLB chính trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, thì nay các VĐV đăng ký tham gia trải đều ở nhiều CLB khắp trên địa bàn tỉnh; ngoài ra nhiều nơi đầu tư cơ sở vật chất phục vụ môn thể thao này. Chúng tôi rất vui vì có nhiều VĐV được trang bị đầy đủ, chuyên nghiệp và có tinh thần nhiệt huyết với phong trào bóng bàn. Qua đó đã mang đến cho giải những trận đấu hấp dẫn, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt cùng sự phối hợp ăn ý. Hy vọng, các VĐV lần này sẽ là hạt nhân để phát triển phong trào bóng bàn tỉnh nhà trong thời gian đến.