Giải bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2023 - Cúp Báo Ninh Thuận: Khép lại mùa giải thành công và nhiều cảm xúc

Với hơn 200 trận cầu trong 3 ngày khởi tranh, Giải bóng bàn tỉnh Ninh Thuận mở rộng năm 2023 - Cúp Báo Ninh Thuận tiếp tục chứng tỏ được vị thế của mình trong làng bóng bàn Ninh Thuận.

Khép lại mùa giải, Ban tổ chức (BTC) nhận được những lời cảm ơn, động viên thân tình và nhất là những nụ cười trên khuôn mặt của vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) và người hâm mộ môn bóng bàn - đây là thành công nhất của giải đấu. Sức nóng từ tình yêu bóng bàn của VĐV, HLV, người hâm mộ đã tạo nên một sân chơi giàu cảm xúc cho môn thể thao bóng bàn.

Với mong muốn nâng tầm chất lượng giải đấu, quy tụ các tay vợt mạnh, cho đến các tay vợt phong trào tham gia, BTC giải năm nay đã mở rộng thêm 2 nội dung: Nâng cao mở rộng và đồng đội hỗn hợp, nhờ đó mùa giải đã quy tụ hầu hết các VĐV xuất sắc nhất của tỉnh, các câu lạc bộ (CLB), đội giàu truyền thống, đội ngũ trọng tài bóng bàn chuyên nghiệp tham gia giải. Các đội tuyển thi đấu đều chuẩn bị kỹ từ tập luyện thi đấu, lựa chọn VĐV đến trang bị đầy đủ dụng cụ thi đấu. Ở các nội dung thi đấu có nhiều trận thi đấu chuyên môn cao, đã cống hiến cho giải những trận cầu sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn từ các trận mở màn cho đến chung kết xếp hạng, mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc khó quên, tạo nên sự hấp dẫn và đầy bất ngờ. Ngoại trừ nội dung đồng đội hỗn hợp, đơn nam nâng cao, 9 nội dung còn lại, quán quân giải đấu là những “tân vương” mới, đem lại cảm xúc mới lạ cho cả VĐV thi đấu lẫn người xem, nhất là ở phong cách thi đấu đẹp mắt, lối đánh mới, kỹ thuật giao bóng đa dạng... Nhiều trận đấu ở các trận chung kết đồng đội hỗn hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo - CLB Lê Lợi; trận chung kết đơn nam nâng cao giữa VĐV Phan Gia Hưng và Ngô Hoàng Nam; trận đôi nam nữ phong trào giữa Đặng Vỹ - Kim Loan của Arigbank Ninh Thuận và Lê Hùng - Thanh Huyền của Sở Giáo dục và Đào tạo... đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người thi đấu lẫn cổ động viên...

Trận chung kết nội dung đơn nam nâng cao giữa Sở Giáo dục và Đào tạo
và Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Ảnh: T.D

VĐV Hoàng Nam (Nhiệt điện Vĩnh Tân 4), giải nhì đơn nam nâng cao, cho biết: Đến với giải, các VĐV thi đấu hết mình, đoàn kết, trung thực. Đội ngũ trọng tài làm việc trách nhiệm, trung thực, khách quan để có được kết quả thi đấu chính xác, đầy thuyết phục. Công tác tổ chức giải tốt với số lượng người tham gia lớn, khán giả đến sân xem rất đông. Cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức giải để các VĐV bóng bàn có dịp cọ sát. Còn VĐV Liễu Phương (CLB Nhà Thiếu nhi tỉnh), vô địch đơn nữ phong trào mở rộng, chia sẻ: Trong thể thao cuộc so tài nào chẳng có chuyện thắng và thua nhưng điều quan trọng hơn rất nhiều là những cảm xúc tuyệt vời mà giải đấu mang lại cho VĐV, người hâm mộ xem thi đấu. Cảm ơn Báo Ninh Thuận đã tạo ra một sân chơi hấp dẫn, chất lượng cho các VĐV, cổ động viên môn bóng bàn. Ông Bùi Đức Tú, cổ động viên “ruột” của giải hồ hởi: Giải đấu năm nay rất hay, hấp dẫn. Điều đáng mừng nhất là sự xuất hiện đồng loạt các tay vợt trẻ tranh đấu quyết liệt với các VĐV tên tuổi. Giải đấu góp phần phát triển môn bóng bàn, tạo động lực cho các CLB đầu tư, luyện tập thi đấu; tạo cho VĐV cơ hội cọ xát và cho cổ động viên yêu thích môn bóng bàn được thưởng thức những trận cầu hay.

Tổng kết giải, ông Võ Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, nhận xét: Các CLB đánh giá rất cao khâu tổ chức của giải cũng như chất lượng thi đấu của các trận đấu. Sức hút của giải đối với phong trào ngày càng lớn. Giải ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành sân chơi không thể thiếu của những người yêu thích môn bóng bàn trong tỉnh. Điều đó khẳng định giải ngày càng có sức hấp dẫn và thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo công chúng cũng như những người yêu thể thao môn bóng bàn.

Giải đấu năm nay cũng ghi ấn tượng khi có 18 doanh nghiệp đăng ký tài trợ giải, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận, Agribank Ninh Thuận, Vietinbank Ninh Thuận, Vietcombank Ninh Thuận, Bưu điện Ninh Thuận, Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận, Công ty Cổ phần VINET, Công ty Cổ phần Đầu tư S6, VIETFARM, Mobifone Ninh Thuận, Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Thuận, Hiệp hội Giống thủy sản Ninh Thuận, Công ty TNHH Sản xuất tôm giống Anh Kiệt Ninh Thuận, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty TNHH Kim Song Mã, Bảo Việt Ninh Thuận và Công ty Cổ phần In Ninh Thuận. Ông Tăng Nguyên Nam, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, cho hay: Đồng hành với giải nhiều năm nay, chúng tôi nhận thấy rằng chất lượng giải đấu ngày càng được nâng lên, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức và chất lượng thi đấu của các VĐV ngày càng tốt hơn, đáp ứng được niềm tin của người hâm mộ môn bóng bàn và của các đơn vị đồng hành cùng giải đấu. Còn ông Châu Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Vietinbank Ninh Thuận cho rằng: Sau nhiều năm, năm nay Vietinbank Ninh Thuận quay lại tài trợ giải đấu. Qua theo dõi giải với sự tham gia đông đảo của các VĐV, cổ động viên cho thấy sức hút của giải. Đó là điều nhà tài trợ mong muốn. Chúng tôi tin tưởng và quyết định tiếp tục đồng hành với giải ở các mùa sau.

Khép lại mùa giải, nhiều VĐV, khán giả đã gửi gắm mong muốn giải đấu tiếp tục được duy trì và mở rộng hơn nữa. Sự gửi gắm ấy là lời động viên, động lực cho Ban tổ chức Giải bóng bàn tỉnh Ninh Thuận - Cúp Báo Ninh Thuận làm tốt hơn, ngày càng phát triển mạnh, là sân chơi yêu thích của các tay vợt chuyên nghiệp, phong trào và người hâm mộ môn bóng bàn. Khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng như tìm ra những nhân tố mới cho phong trào bóng bàn của tỉnh.