Rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2022

Chiều 23/10, Hội đồng phong tục làng Chăm Hữu Đức thuộc xã Phước Hữu (Ninh Phước) tổ chức lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar và mừng đón Lễ hội Katê 2022 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh. Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh ta được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản phi vật thể quốc gia năm 2017. Lãnh đạo huyện Ninh Phước đến dự, tặng hoa chúc mừng các vị chức sắc đền Pô Inư Nưgar.

Cả sư Hán Văn Dậu, Trụ trì đền Pô Inư Nưgar cho biết làng Hữu Đức tiếng Chăm gọi là Palei Hamu Tanran có nghĩa làng Đồng Bằng, gồm 3 thôn Hữu Đức, Thành Đức, Tân Đức. Toàn làng hiện có 2.179 hộ với gần 9.700 nhân khẩu, đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập của 450 ha lúa chủ động tưới từ hệ thống kênh Nam kết hợp chăn nuôi gia súc; hộ nghèo toàn làng hiện còn 81 hộ, chiếm 3,7%. Hữu Đức là vùng đồng bào Chăm giàu truyền thống hiếu học, toàn làng có trên 350 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trong những năm qua, người dân chung tay cùng Nhà nước thi công hệ thống điện, đường, trường, trạm, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn mới Hữu Đức ngày càng khởi sắc. Lễ hội Katê diễn ra vào mùng 1 tháng 7 Chăm lịch, đây là dịp đồng bào Chăm tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, thôn xóm an vui, gia đình hạnh phúc. Năm nay, vụ lúa hè - thu được mùa nên bà con đón Lễ hội Katê 2022 vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn.

Lễ rước y trang Pô Inư Nưgar tại làng Chăm Hữu Đức.

Lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar diễn ra trên sân lễ rộng lớn với chương trình dân ca, dân vũ đặc sắc do trên 300 nghệ nhân, nhạc công dân tộc Chăm biểu diễn. Tương truyền nữ thần Pô Inư Nưgar dạy dân làng dệt vải, trồng trọt, chăn nuôi xây dựng cuộc sống gia đình no ấm. Đây là lễ hội dân gian diễn ra vào dịp Katê hằng năm thu hút đông đảo chức sắc Bàlamôn, nhân dân địa phương nô nức tham gia. Lễ rước y trang và mừng đón Lễ hội Katê 2022 ở làng Chăm Hữu Đức thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương đến xem.