Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận: Chủ động xây dựng cơ sở y tế không khói thuốc

Cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Ninh Thuận luôn đổi mới, đa dạng hình thức truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), từng bước nâng cao nhận thức giúp người dân thay đổi hành vi, từ bỏ thói quen hút thuốc lá (TL), góp phần bảo vệ sức khỏe cán bộ y tế và nhân dân đến khám và điều trị.

BV Đa khoa Ninh Thuận hiện có gần 1.200 cán bộ, viên chức, người lao động, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 1.200 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, cấp cứu 150 lượt, điều trị nội trú khoảng 1.100 bệnh nhân, cùng với lượng người bệnh, người nhà, người đến thăm đông. Để kiểm soát việc hút TL, BV đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản, phổ biến thực hiện nội quy, giám sát, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung của luật. Ban Chỉ đạo PCTHTL được chia làm 5 tổ, mỗi tổ gồm 6-7 thành viên có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân không được hút TL trong BV; ghi nhận đầy đủ vào sổ kiểm tra các trường hợp vi phạm để xem xét trách nhiệm của từng khoa, phòng cụ thể.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn, nhắc nhở thân nhân người bệnh
về tác hại hút thuốc lá.

Bác sĩ CKII. Lê Huy Thạch, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết: Để công tác PCTHTL mang lại hiệu quả, BV đẩy mạnh truyền thông về PCTHTL; tăng cường năng lực cho cán bộ BV tham gia hoạt động PCTHTL thông qua các lớp tập huấn, chương trình đào tạo, hội thảo... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế, người lao động tại BV về tác hại của TL; nâng cao kỹ năng truyền thông cho nhân viên y tế, giúp họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền cho cộng đồng không hút TL. Đặc biệt, mỗi nhân viên y tế là những người tiên phong trong việc không hút thuốc và vận động người thân gia đình không hút thuốc, để phấn đấu giảm tỷ lệ người hút TL một cách bền vững, góp phần xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tạo không gian làm việc an toàn cho nhân viên và bệnh nhân.

Trong quá trình thăm khám, điều trị bệnh, y, bác sĩ tuyên truyền nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không nên hút TL hoặc không được hút thuốc trong BV. Nội dung tuyên truyền về PCTHTL cũng được BV lồng ghép tại các buổi sinh hoạt hội đồng người bệnh. Qua đó giúp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có thêm hiểu biết về tác hại của TL, chủ động giảm thiểu hút TL tại BV, bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Mắc bệnh đau dạ dày, nên định kỳ mỗi tháng ông Lê Văn Hoàng, ở phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) thường xuyên đến BV kiểm tra sức khỏe. Ông Hoàng chia sẻ: Tôi có thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng và cũng biết những tác hại do TL gây ra. Tuy nhiên khi được bác sĩ tư vấn, tôi hiểu hơn tác hại của TL ảnh hưởng đến căn bệnh của mình, từ đó tôi cố gắng giảm và dần dần bỏ được thói quen hút thuốc.

Không chỉ tư vấn trực tiếp, BV tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, panô, khẩu hiệu ở những nơi đông người qua lại, dễ quan sát như cổng BV, hành lang, lối đi ở các khoa, phòng, nơi chờ, nghỉ..., BV cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, website nội bộ; truyền thông tại các buổi giáo dục sức khỏe, phát tờ rơi cho thân nhân, người bệnh trong quá trình chờ khám... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tình trạng hút TL tại BV Đa khoa tỉnh đã giảm đáng kể. Tình trạng hút TL trong cán bộ, viên chức và người lao động trong BV giảm đáng kể, người nhà bệnh nhân cũng đã có ý thức tuân thủ nghiêm túc việc cấm hút thuốc tại đây. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, nhân viên đã có ý thức hơn trong việc nhắc nhở đồng nghiệp, bệnh nhân và thân nhân người bệnh khi thấy họ hút TL; các quầy dịch vụ, giải khát, ăn uống trong BV hạn chế thấp nhất tình trạng cho hút TL và bán TL...

Cùng với công tác tuyên truyền, BV đã đẩy mạnh phong trào xây dựng BV “Xanh, sạch, đẹp”, mỗi phòng, khoa có trách nhiệm trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc. Từ năm 2022 đến nay, đơn vị trồng thêm gần 100 cây xanh, duy trì cảnh quan, tạo nơi thư giãn cho bệnh nhân, mang lại sự hài lòng cho người bệnh cũng như nhân dân trên địa bàn tỉnh.