Anh Nguyễn Hữu Trung: Lai tạo thành công hoa xương rồng đa sắc màu

Trong những ngày tháng 8/2024, chúng tôi có dịp ghé thăm Vườn hoa xương rồng Lobivia được lai tạo thành công đang khoe đa sắc màu rực rỡ, đặc sắc trên vùng đất nắng, gió đặc trưng của anh Nguyễn Hữu Trung, 33 tuổi ở khu phố 3, phường Bảo An (Tp Phan Rang-Tháp Chàm). Vườn hoa đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Trao đổi, anh Nguyễn Hữu Trung cho biết, trước đây anh đã thử nghiệm trồng cây xương rồng kích thước nhỏ, có sức sống mãnh liệt nhưng ra hoa rất to, nở trong 1 ngày rồi tàn. Sau đó mới biết đây là giống cây xương rồng Lobivia nên yêu thích từ đó.  

Anh Nguyễn Hữu Trung chăm sóc cây trồng tại vườn hoa xương rồng Lobivia.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, với lợi thế chuyên ngành công nghệ thông tin, anh lên mạng internet tìm hiểu, kết nối với các diễn đàn, hội nhóm, nhà phân phối hoa và nhập hơn 600 chồi giống hoa xương rồng Lobivia từ Thái Lan, mỗi chồi giá 150-200 ngàn/đồng, với tổng chi phí đầu tư ban đầu hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, anh đầu tư thêm nhà màng, hệ thống phun sương tự động trên diện tích 700m2 của gia đình ở phường Bảo An, với kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Qua quá trình đam mê nghiên cứu, anh Trung đã lai tạo thành công cây giống xương rồng Lobivia với phương pháp thủ công. tạo ra hoa rất đẹp, đa màu sắc rực rỡ.

Hoa xương rồng Lobivia khoe sắc rực rỡ.

Để khách hàng biết đến sản phẩm độc đáo của mình, anh Trung chủ động quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội như: fanpage, tiktok, nhóm cộng đồng hoa Lobivia... để khách hàng trong và ngoài tỉnh tiếp cận lựa chọn, tiêu thụ sản phẩm hoa tươi xương rồng của mình với giá 80-150 ngàn đồng/chậu, kèm hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng nên khách hàng rất hài lòng. Nhờ đó, hằng tháng anh Trung có thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng từ việc kinh doanh hoa xương rồng.

Đến nay vườn hoa xương rồng của anh Trung hiện có hơn 3.000 ngàn chậu đang nở rộ đa sắc màu dưới ánh nắng vàng nên thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chọn mua, chiêm ngưỡng sắc hoa, độc lạ. Chị Phan Thị Kim Đô ở xã Nhơn Hải (Ninh Hải) cho biết, qua mạng xã hội, thấy quảng bá vườn hoa xương rồng Lobivia ở đây đăng trên mạng rất đẹp, nên gia đình tranh thủ cuối tuần đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và mua về trang trí làm tiểu cảnh trong nhà. Khi đến vườn hoa, tôi thấy cây xương rồng rất ấn tượng bởi vì xương rồng ra rất nhiều hoa, màu sắc rực rỡ, bắt mắt. 

Chị Phan Thị Kim Đô ở xã Nhơn Hải (Ninh Hải) tham quan, chụp ảnh tại vườn hoa xương rồng Lobivia.

Anh Trung chia sẻ thêm, đến thời điểm này, anh đã nhận diện, làm chủ được phương pháp lai tạo giống xương rồng Lobivia có đặc tính di truyền nằm ở hoa, với màu sắc rất đa dạng, phong phú; hoa nở thành chùm, nở hơn 2 ngày mới tàn; sau đó 3 tuần sẽ có búp khác tiếp tục nở hoa quanh năm rất đẹp. Đặc biệt, qua theo dõi đặc tính giống xương rồng Lobivia còn phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng ở Ninh Thuận nên cây trồng sinh trưởng rất tốt, hoa rất tươi đẹp, đa màu sắc ấn tượng. Trong thời gian tới anh Trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý từ xa vườn hoa xương rồng; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, lai tạo, bảo tồn giống xương rồng; quan sát, theo dõi quá trình tiến hóa, đánh dấu bằng mã số cây bố mẹ, cây con để tạo ra những dòng mới và sắc hoa đặc sắc mới nhằm mang lại giá trị thẩm mỹ và kinh tế cao hơn.