Tuổi trẻ Ninh Phước xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Ninh Phước đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với nhiều công trình, phần việc mang lại ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân.

Trên địa bàn huyện Ninh Phước hiện có 2.680 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sinh hoạt tại 19 cơ sở đoàn trực thuộc. Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên (TN) có, đâu khó có TN”, những năm qua, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Ninh Phước luôn được triển khai hướng về những địa bàn khó khăn. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, Huyện đoàn đã tổ chức nhiều công trình TN như: Tổ chức “Gian hàng quần áo 0 đồng” tặng quần áo miễn phí cho người dân vùng đồng bào dân tộc xã Phước Vinh; xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 hộ nghèo ở thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải trị giá 40 triệu đồng; sửa chữa nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phước An, xã Phước Vinh với kinh phí 35 triệu đồng; tổ chức trao 991 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trên địa bàn; phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Phan Rang thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho 350 người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo.

Đoàn viên, thanh niên huyện Ninh Phước tham gia trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ Ninh Phước phối hợp cùng chính quyền địa phương chăm lo, giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, bằng những việc làm thiết thực như: Tổ chức trao 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh; phối hợp trao học bổng “Nâng bước em tới trường” cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã An Hải; trao tặng 748 phần quà cho học sinh nghèo; tổ chức cắt tóc miễn phí cho 200 em học sinh Trường Tiểu học Liên Sơn 2, xã Phước Vinh; vận động đoàn cơ sở nhận chăm sóc, đỡ đầu em Nguyễn Lâm Phương Hân, ở thị trấn Phước Dân. Qua đó giúp các em học sinh nghèo có điều kiện vươn lên trong học tập.

Phát huy vai trò của ĐVTN trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện đoàn đã phối hợp với UBND huyện tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; phát động phong trào “Tuổi trẻ Ninh Phước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”; tổ chức trồng mới và chăm sóc 4.450 cây xanh các loại tại các cơ quan, đơn vị, các tuyến đường liên thôn, xã; tổ chức 130 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom được 48m3 rác thải; phát quang bụi rậm trên các tuyến đường, các khu dân cư; xây dựng công trình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Hoài Ni, xã Phước Thái... Đồng thời, các cơ sở đoàn cũng ra quân trồng mới và chăm sóc 9.000 cây xanh... Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án chung tay xây dựng Ninh Phước xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, Huyện đoàn phối hợp triển khai mô hình “Điểm trải nghiệm hỗ trợ và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến” tại 9/9 xã, thị trấn; thành lập các đội TN tình nguyện về cơ sở hướng dẫn kỹ năng sử dụng máy vi tính, cài đặt ứng dụng VNeID, dịch vụ hành chính công cho người dân; tổ chức cấp căn cước công dân, cài đặt định danh điện tử mức 2 cho người dân; tuyên truyền cài đặt tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân.

Cùng với các hoạt động trên, các cấp bộ đoàn còn tập trung xây dựng các phong trào TN lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế, gắn với tuyên truyền hiệu quả thực hiện chủ đề “TN khởi nghiệp, lập nghiệp”. Trong những năm qua, đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức 23 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.308 TN tham gia làm việc tại các công ty, nhà máy trong và ngoài tỉnh, 38 TN tham gia xuất khẩu lao động. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn nhận nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện cho trên 3.000 lượt hộ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng.

Anh Phan Đình Báu, Bí thư Huyện đoàn Ninh Phước cho biết: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trong thời gin tới, Huyện đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, phần việc như tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục phát huy mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Qua đó, góp phần co6ng1hie6n1 sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.