Chủ động xây dựng bệnh viện không khói thuốc

Thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL), thời gian qua, Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo môi trường trong lành cho người bệnh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Lê Huy Thạch, Phó Giám đốc phụ trách BV Đa khoa tỉnh cho biết: BV hiện có 35 khoa, 10 phòng chức năng với gần 1.200 cán bộ, viên chức, người lao động. Mỗi ngày, BV tiếp nhận khoảng trên 1.100 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú nên việc theo dõi, giám sát các trường hợp hút thuốc lá (TL) rất khó khăn. Ngay từ khi Luật PCTHTL ra đời, BV đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản, phổ biến thực hiện nội quy, giám sát, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung của luật. Ban chỉ đạo PCTHTL được chia làm 5 tổ, mỗi tổ gồm 6-7 thành viên có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhân viên, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân không được hút TL trong BV; ghi nhận đầy đủ vào sổ kiểm tra các trường hợp vi phạm để xem xét trách nhiệm của từng khoa, phòng cụ thể.

Để nâng cao nhận thức về tác hại của TL, cùng với việc kiện toàn ban chỉ đạo PCTHTL, BV tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về PCTHTL, ảnh hưởng của khói TL đối với sức khỏe con người, lợi ích của việc bỏ TL... Nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực đã được triển khai như tuyên truyền trực tiếp qua các buổi họp giao ban, họp hội đồng người bệnh, qua phát thanh nội bộ hằng tuần của đơn vị; lồng ghép vào hoạt động khám, chữa bệnh; cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền PCTHTL. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan bằng biển cấm hút thuốc, pano, áp phích cũng được đẩy mạnh.

Nhân viên ngành Y tế thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người nhà bệnh nhân
không hút thuốc lá tại bệnh viện.

Với thông điệp “Ngừng hút thuốc thêm sức khỏe”, cán bộ, y, bác sĩ đều là những “tuyên truyền viên” tích cực giám sát, nhắc nhở người bệnh bỏ thuốc để cải thiện sức khỏe. Mỗi cán bộ trực ở mỗi khoa, phòng đều ý thức được trách nhiệm nhắc nhở bệnh nhân, người nhà bệnh nhân không sử dụng TL trong khuôn viên BV để bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh được trong lành. Đặc biệt vận động những bệnh nhân mắc các bệnh lý về hệ hô hấp, tim mạch, hen suyễn từ bỏ thói quen hút thuốc TL.

Ngoài công tác tuyên truyền, phổ biến tác hại của TL, Ban Giám đốc còn đưa nội dung không hút TL vào tiêu chí thi đua của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Hằng năm, tổ chức ký cam kết duy trì 100% công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định không hút TL tại nơi làm việc và nơi công cộng. Đồng thời, đội ngũ nhân viên bảo vệ, vệ sinh cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trở thành những “giám sát viên” tích cực trong việc xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc.

Với những nỗ lực của tập thể BV, công tác PCTHTL đã có những chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% cán bộ, y, bác sĩ của BV không hút TL tại nơi làm việc, tình trạng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hút thuốc tại phòng bệnh và khuôn viên BV hầu như không còn, góp phần cải thiện môi trường làm việc của đơn vị, nâng cao sức khỏe cho cán bộ y tế và người bệnh. Bà Nguyễn Thị Minh, phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) chia sẻ: Tôi rất khó chịu với mùi TL, nhưng khi đến khám bệnh ở đây tôi thấy từ cán bộ y tế đến bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân đều không hút TL. Các pa nô, áp phích, biển cấm hút TL được treo, dán ở các khoa, phòng như lời “nhắc nhở” giúp người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi. Đặc biệt môi trường sạch sẽ, thoáng mát, không khí trong lành nên giúp tôi nâng cao sức khỏe, yên tâm điều trị bệnh.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới BV Đa khoa tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTHTL, xây dựng BV không khói thuốc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thiết nghĩ cùng với nỗ lực của BV, mỗi người dân đến khám và điều trị cần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác PCTHTL, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, không khói thuốc, bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và cộng đồng.