Nông dân Phước Ninh phấn khởi thu hoạch trà lúa sớm vụ Đông - Xuân

Những ngày này, trên một số cánh đồng của xã Phước Ninh (Thuận Nam) nông dân đang thu hoạch lúa vụ Đông- Xuân 2020-2021. Lúa được mùa, được giá nên nông dân rất phấn khởi.

Ngày 10-3, có mặt tại cánh đồng thôn Tân Bổn, xã Phước Ninh, chúng tôi ghi nhận không khí tất bật thu hoạch lúa của các nông hộ. Trên cánh đồng rộng gần 200 ha, có 5 máy gặt đập liên hợp hoạt động liên tục. Nhờ chủ động xuống giống sớm, nên mới đầu tháng 3 lúa đã chín vàng, cho thu hoạch. Hơn 7 giờ sáng, anh Từ Công Thơm, trú tại thôn Tân Bổn đã ra đồng chờ máy đến gặt 4 sào lúa. Anh Thơm vui mừng, cho biết: 4 sào lúa của tôi thu được 70 bao, ước năng suất đạt gần 9 tạ/sào. Cùng chung tâm trạng với anh Thơm, bà con trồng lúa ở địa phương cũng phấn khởi khi vụ lúa đông – xuân vừa được mùa vừa được giá. Hiện tại, giá lúa phơi một nắng được thương lái thu mua dao động từ 8.000 - 8.300 đồng/kg, cao hơn 1 ngàn đồng so với vụ trước. Năng suất đạt, giá lại cao, tính ra mỗi sào lúa, sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi hơn 3 triệu đồng. Từ trồng lúa, nhiều hộ thu về hàng trăm triệu đồng. Đơn cử, anh Phú Quang Chồi, ở thôn Tân Bổn sản xuất 3,8 ha lúa thu lãi gần 100 triệu đồng.

Nông dân Phước Ninh thu hoạch lúa trên cánh đồng thôn Tân Bổn.

Đồng chí Chế Gia Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Ninh, cho biết: Vụ đông - xuân năm nay, Phước Ninh xuống giống 550 ha lúa. Trong đó, 450 ha xuống giống sớm, hiện đang chín rộ. Đến nay, bà con đã thu hoạch được khoảng 100 ha, năng suất bình quân ước đạt 75 tấn/ha. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa, việc thu hoạch trà lúa đông - xuân sớm sẽ hoàn thành. Phần diện tích gieo trồng muộn hơn nông dân đang tích cực chăm sóc, dự kiến khoảng đầu tháng 4 là thu hoạch.

Đồng chí Khưu Lê Khắc Trí, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam, cho biết: Vụ đông - xuân 2020- 2021, toàn huyện xuống giống 1.890 ha lúa, tập trung tại các xã Nhị Hà, Phước Hà, Phước Ninh và Phước Nam. Trong đó, có 623,5 ha thực hiện theo mô hình cánh đồng lớn. Ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp đã chủ động lên kế hoạch, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền người dân xuống giống sớm để tránh tình trạng lúa bị thiếu nước khi trổ đòng. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong quá trình lúa sinh trưởng và phát triển để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, nhờ đó lúa phát triển tốt. Dự kiến đến ngày 10- 4 sẽ kết thúc vụ lúa đông – xuân 2020- 2021 theo đúng kế hoạch và tiến hành triển khai sản xuất vụ hè – thu.